Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 23/8, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8/2017.

thu tuong nguyen xuan phuc chu tri le don thu tuong tho nhi ky hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ.

Sáng 23/8, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ.

Đón và bắt tay Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thăm chính thức Việt Nam. Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Binali Yildirim bước lên đài danh dự. Tiếp đó, quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

thu tuong nguyen xuan phuc chu tri le don thu tuong tho nhi ky hinh 2

Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước tiến hành hội đàm. Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng cùng dự lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước về quản lý khu tự do, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế đặc biệt, hải quan và đo lường chất lượng. Tiếp đó, hai Thủ tướng thông tin đến báo chí về kết quả hội đàm.

thu tuong nguyen xuan phuc chu tri le don thu tuong tho nhi ky hinh 3

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1978, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Binali Yildirim lần này nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giao thông vận tải…

thu tuong nguyen xuan phuc chu tri le don thu tuong tho nhi ky hinh 4
Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông. Năm 2016, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 1,5 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ 1,36 tỷ USD. Thổ Nhĩ Kỳ là cửa ngõ để các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như gạo, cao su, chè, dệt may, giày dép, điện tử… vào Trung Đông. Năm ngoái, hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã mở đường bay thẳng đến Việt Nam./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới