Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, dâng hương tại Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Tối 14/8, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng  chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, các tỉnh Bình Dương, Hà Tĩnh, Đăk Nông và TP Hồ Chí Minh

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương kính viếng 13 anh hùng liệt sỹ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ  An và một số tỉnh dâng hương kính viếng 13 anh hùng liệt sỹ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa viếng 13 Anh hùng liệt sỹ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa viếng 13 Anh hùng liệt sỹ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn là tọa độ lửa chịu sự đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ. Tại cung đường này, lực lượng TNXP đã kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu, giữ thông suốt huyết mạch giao thông quan trọng chi viện cho miền Nam.

Ngày 31/10/1968, 13 chiến sỹ TNXP thuộc Đại đội 317 - Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Đây là sự kiện bi hùng, làm nên một Truông Bồn huyền thoại, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và yêu nước cho thế hệ sau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí đi trong đoàn dâng thành kính tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ hi sinh tại Truông Bồn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí đi trong đoàn tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Truông Bồn.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các địa phương và tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 13 anh hùng liệt sỹ.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm hơn 1.200 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại tọa độ lửa Truông Bồn tại Nhà tưởng niệm của Khu di tích.

Thành Duy - Tiến Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới