Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hưởng ứng 'Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh'

(Baonghean.vn) - Sáng 14/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ hưởng ứng "Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự lễ. Cùng dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại biểu các bộ, ban, ngành, địa phương thành kính tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại biểu các bộ, ban, ngành, địa phương thành kính tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

thủ tướng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy
Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng

Trước khi diễn ra buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Đây là nơi an nghỉ của 1.240 cán bộ, chiến sỹ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ huyết mạch giao thông trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong đó, có ngôi mộ tập thể của 13 chiến sĩ TNXP “Tiểu đội thép”, thuộc Đại đội 317 TNXP Nghệ An đã hy sinh khi làm nhiệm vụ ngày 31/10/1968.

Đoàn
Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu dự “Lễ hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn coi việc nâng cao tỷ lệ che phủ rừng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, song hành với mục tiêu phát triển kinh tế.

Đại biểu dự lễ
Đại biểu dự “Lễ hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”. Ảnh: Phạm Bằng
Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu dự lễ hưởng ứng. Ảnh: Thành Duy 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 nhằm ứng phó trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão, lụt, sạt lở, hạn hán, ngập mặn gây hậu quả nặng nề đến tính mạng, tài sản nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu ngay dịp Tết Tân Sửu năm 2021, cả nước chung sức, đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ trưởng
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án Phục hồi, phát triển hệ thống cây xanh với mục tiêu duy trì bền vững hạ tầng cây xanh, hệ sinh thái tự nhiên, phát triển bền vững đa dạng sinh học, đô thị, hệ sinh thái cây xanh tại khu vực xung yếu.

Theo đó, cây xanh sẽ được trồng dựa trên các căn cứ khoa học cụ thể; phong trào trồng cây, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường và thiên nhiên sẽ được thực hiện thực chất, hiệu quả trong toàn xã hội, lan tỏa ý nghĩa đến từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân.

Để tạo thuận lợi cho việc xác định địa điểm trồng, theo dõi, quản lý và chăm sóc cây xanh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu bản đồ cây xanh, truy vết trên điện thoại thông minh. Dữ liệu này sẽ được mở để mỗi tổ chức, cá nhân có thể tham gia.

Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cây tượng trưng cho nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy 

Để hưởng ứng sáng kiến Vì một Việt Nam xanh, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn - nơi từng là “túi bom”, “tọa độ lửa” trong chiến tranh, Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi tặng nhân dân huyện Đô Lương 10.000 cây lát hoa và sao đen, với mong muốn lan tỏa ý nghĩa trồng cây, phủ xanh núi rừng, làng, xóm huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Thực hiện đường lối của Đảng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An xác định việc trồng cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường là việc làm quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài, nhằm đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và bền vững của tỉnh.

Nhờ vậy, những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng của tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh hiện nay có hơn 964.000 héc-ta rừng được quản lý, bảo vệ tốt, năng suất và chất lượng rừng không ngừng tăng lên, độ che phủ rừng đạt 58,5%.

Nghệ An là một trong những tỉnh có độ che phủ rừng cao của cả nước, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn nguồn gen, tính đa dạng sinh học và giữ vững an ninh - quốc phòng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết: Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và triển khai sáng kiến “Trồng mới 1 tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ, ngoài chỉ tiêu trồng rừng hàng năm, tỉnh Nghệ An xác định sẽ trồng thêm ít nhất 50 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với đó là những nỗ lực, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ và phát triển rừng, cây xanh hiện có.

Trân trọng cảm ơn món quà cây xanh đầy ý nghĩa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện hiệu quả Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh và các hoạt động trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường.

“Tin tưởng rằng, khí thế sôi nổi của Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh sẽ là khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây, trồng rừng và tạo sự lan tỏa rộng rãi để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh cùng nhau chung tay, góp sức trồng cây, trồng rừng, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục trong toàn xã hội, để quê hương, đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển xanh hơn, nhanh hơn và bền vững hơn” - đồng chí Nguyễn Đức Trung phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham gia hoạt động trồng cây cùng các đại biểu và nhân dân địa phương. Ảnh: Phạm Bằng

Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng cây tượng trưng cho nhân dân tỉnh Nghệ An và tham gia hoạt động trồng cây cùng các đại biểu và nhân dân địa phương.

Tin mới