Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay phát biểu tại tuần lễ cấp cao APEC

Tuần lễ cấp cao APEC tiếp tục với nhiều sự kiện, trong đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam.

Hội nghị CSOM mở đầu Tuần lễ cấp cao APECChủ tịch nước: APEC là động lực then chốt của liên kết kinh tế toàn cầu

Các quan chức trao đổi tại CSOM ngày 6/11. Ảnh: Quỳnh Trần.
Các quan chức trao đổi tại CSOM ngày 6/11. Ảnh: Quỳnh Trần.

Trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC, Việt Nam hôm nay tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu tại hội nghị. Tham gia hội nghị còn có các lãnh đạo bộ, ngành, giám đốc nhiều công ty tên tuổi trong nước và thế giới, đại diện các tổ chức quốc tế.

Chủ đề của VBS năm nay là "Việt Nam - Đối tác kinh doanh tin cậy". Chủ tịch VCCI, ông Vũ Tiến Lộc, cho biết đây là diễn đàn hợp tác quốc tế lớn nhất sẽ được tổ chức thường niên tại Việt Nam, bắt đầu từ năm nay. Nội dung chủ yếu của VBS là bàn về cơ hội kinh doanh.

Hội nghị tổng kết Các quan chức cấp cao APEC (CSOM) hôm nay bước sang ngày họp thứ hai và cũng là ngày cuối cùng. Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chủ tịch SOM APEC 2017, dự kiến họp báo về kết quả hội nghị. Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC (VOF), bắt đầu từ ngày 5/10, tiếp tục diễn ra.

Phi cơ trưởng đoàn đại biểu Đài Loan tới Việt Nam dự APEC dự kiến hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng trong cùng ngày.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, Đà Nẵng ngày 7/11 dự báo có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.

Tuần lễ cấp cao APEC là hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong năm APEC 2017. Ước tính khoảng 12.000 - 14.000 đại biểu của 21 nền kinh tế thành viên tham gia, trong đó có 2.000 đại biểu chính thức, 5.000 doanh nghiệp.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới