Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ

(Baonghean.vn) - Đó là thông điệp mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong kết luận hội nghị trực tuyến về triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 với các địa phương chiều ngày 28/12.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt kỷ lục trong 10 năm qua

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt kỷ lục trong 10 năm qua

(Baonghean.vn) - Phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kỷ lục trong 10 năm qua và gợi mở nhiều vấn đề để thảo luận các giải pháp phát triển năm 2019.

Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: Internet
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: Internet

Tại điểm cầu Nghệ An các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong chiều nay, hội nghị dành thời gian cho các địa phương, các Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ phát biểu, đóng góp các giải pháp vào phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các địa phương, các Bộ ngành đối với các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019. Đối với những lưu ý trong bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, như công tác Đảng trong các cơ quan nhà nước, các vấn đề xã hội, giáo dục, vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc...Thủ tướng Chính phủ đề nghị các ngành, các cấp lần nữa nhận thức sâu sắc hơn, quán triệt tốt hơn.

Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều khuyết điểm, hạn chế mà Việt Nam đang gặp phải như khả năng chống chọi với biến đổi kinh tế thế giới còn yếu, bệnh tham nhũng, quan liêu, xa dân, “trên nóng dưới còn lạnh”; Một bộ phận nhân dân ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng biển vẫn còn rất khó khăn.

Hiện nay, Chính phủ đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể của đất nước trong năm 2019 và đề nghị các địa phương, các Bộ, ngành phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt. Nếu các địa phương, các cơ quan, ban ngành không quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm thì không thể thành công.

Tinh thần là lấy người dân và doanh nghiệp để phục vụ, sát dân, lắng nghe kịp thời hơn, để Đảng đồng hành cùng với dân trong sự nghiệp đổi mới.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, cần nâng cao nhận thức về đẩy mạnh hơn nữa phát triển doanh nghiệp, hết sức tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, kể các HTX, hộ kinh doanh.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương phân cấp mạnh mẽ hơn cho cấp dưới, phát huy đổi mới mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị xã hội, phá bỏ mọi rào cản, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy tinh thần dân tộc để phát triển.

Tin mới