Thủ tướng Nhật Bản hối thúc Mỹ thông qua TPP

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 11/11 tuyên bố ông sẽ tiếp tục hối thúc Mỹ thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời cho biết ông có thể yêu cầu tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, người lên tiếng phản đối TPP, thông qua hiệp định này khi hai người gặp nhau tại New York vào tuần tới.

Thượng viện Nhật Bản bắt đầu thảo luận về việc thông qua TPP. Ảnh: Kyodo
Thượng viện Nhật Bản bắt đầu thảo luận về việc thông qua TPP. Ảnh: Kyodo

Tuyên bố trên được ông Abe đưa ra khi Thượng viện Nhật Bản bắt đầu thảo luận về việc thông qua hiệp định thương mại này, sau khi Hạ viện nước này thông qua một dự luật liên quan đến TPP hôm 10/11, bất chấp những quan ngại gia tăng rằng hiệp định này có thể không được Quốc hội Mỹ thông qua, điều vốn cần thiết để khiến TPP có hiệu lực.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn coi hiệp định thương mại TPP là “một thảm họa”, cho rằng các nước khác sẽ “lừa bịp” Mỹ. Ảnh: RT
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn coi hiệp định thương mại TPP là “một thảm họa”, cho rằng các nước khác sẽ “lừa bịp” Mỹ. Ảnh: RT

Trong suốt phiên họp của Thượng viện, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh ông sẽ "tận dụng mọi cơ hội để hối thúc Mỹ và các quốc gia tham gia ký kết hiệp định thương mại này nhanh chóng hoàn tất các thủ tục trong nước (để thông qua)".

Hôm 10/11, Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Abe có kế hoạch hội đàm với ông Trump tại New York vào ngày 17/11 tới, song không nêu chi tiết liệu ông Abe có ý định thảo luận về TPP hay không.

Lan Hạ

(Theo Kyodo)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới