Thủ tướng Nhật nêu điều kiện tiên quyết để ký hiệp ước hòa bình với Nga

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng lập trường của Nhật Bản về vấn đề lãnh thổ vẫn không thay đổi: việc tranh chấp phải được giải quyết trước khi ký kết hiệp ước hòa bình với Moskva. Ông tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CHK.
Ảnh: Sputnik
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Sputnik
"Nguyên tắc chính của chúng tôi là giải quyết vấn đề lãnh thổ, sau đó mới là ký hiệp ước hòa bình", Thủ tướng Nhật Bản cho biết.

Ông Shinzo nói thêm rằng, ông đã nói về điều này trước khi có tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin, truyền thông đưa tin.

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Đông, ông Putin đã đề xuất Nhật Bản ký kết hiệp ước hòa bình trước cuối năm nay mà không cần có các điều kiện sơ bộ, sau đó mới bắt tay vào giải quyết các vấn đề tranh chấp.

Nhật Bản tuyên bố bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril là của mình, đề cập đến Hiệp ước Thương mại và Biên giới năm 1855. Còn Moskva nhấn mạnh rằng miền Nam Kuril đã gia nhập Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tin mới