Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và Truông Bồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 23/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An về Khu Di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An về Khu Di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Cùng đi có đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo một số bộ, ngành.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đoàn đại biểu thành kính, trang nghiêm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu thành kính, trang nghiêm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Phạm Minh Chính kính cẩn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Phạm Minh Chính kính cẩn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đã dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và lòng kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thành kính dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thành kính dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí trong đoàn nguyện hứa không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh như mong muốn lúc sinh thời của Bác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trò chuyện cùng đoàn du khách về thăm quê Bác. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trò chuyện cùng đoàn du khách về thăm quê Bác. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An thành kính dâng hương tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An thành kính dâng hương tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kính cẩn dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kính cẩn dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đã về dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương trước phần mộ tập thể của 13 Anh hùng liệt sĩ Đại đội 317. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương trước phần mộ tập thể của 13 Anh hùng liệt sĩ Đại đội 317. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương; tưởng niệm 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất này trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó, có 13 chiến sĩ thanh niên xung phong, thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An hy sinh oanh liệt ngày 31/10/1968.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tri ân 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An hy sinh ngày 31/10/1968. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tri ân 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An hy sinh ngày 31/10/1968. Ảnh: Thành Duy

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dâng hương, tri ân 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An hy sinh ngày 31/10/1968. Ảnh: Thành Duy

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dâng hương, tri ân 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An hy sinh ngày 31/10/1968. Ảnh: Thành Duy

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, với tấm lòng thành kính, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ trên “tọa độ lửa” Truông Bồn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tri ân 13 chiến sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Thành Duy

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tri ân 13 chiến sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Thành Duy

Trong kháng chiến chống Mỹ, Truông Bồn là huyết mạch giao thông quan trọng để vận chuyển nhân lực, vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam. Không quân Mỹ đã trút xuống Truông Bồn gần 19.000 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông của ta, biến nơi đây thành một “tọa độ lửa”.

Tin mới