Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Sáng 8/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm chính thức với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và đoàn đại biểu cấp cao của Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính, sáng nay (8/1), Đoàn đại biểu cấp cao của nước CHDCND Lào do Thủ tướng Phankham Viphavanh dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/1/2022. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2022. Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

Diễn ra trong bối cảnh 2 nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Phankham Viphavanh trên cương vị Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trải qua 6 thập kỷ, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Sự gắn bó, tin cậy chính trị được tăng cường. Trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp, hai nước vẫn duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc với nhiều hình thức linh hoạt.

Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại được duy trì và phát triển hiệu quả. Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học, kỹ thuật có bước phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều 11 tháng đầu năm 2021 đạt 1,2 tỷ USD, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2020. Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ và tích cực hỗ trợ lẫn nhau phòng, chống dịch Covid-19.

Tại cuộc hội đàm vẫn đang diễn ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Phankham Viphavanh đã nhất trí hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí, anh em để đảm bảo giữ vững độc lập, tự chủ, nhất là tự chủ về kinh tế. Hai bên cần hỗ trợ nhau hội nhập quốc tế sâu rộng, tăng cường phối hợp huy động nguồn lực từ các đối tác quốc tế phục vụ công cuộc phát triển của mỗi nước.

Hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Lào tối đa trong khả năng có thể để góp phần chia sẻ, hỗ trợ Lào khắc phục khó khăn. Thủ tướng trân trọng thông báo, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đẩy nhanh kết nối cứng về và kết nối với các nước ASEAN và GMS, đặc biệt là đường cao tốc Hà Nội - Vientianne, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Lào sử dụng các cảng biển của Việt Nam, đặc biệt là Cảng Vũng Áng, giúp Lào có kết nối ra biển và trở thành trung tâm logistic của khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai bên rà soát, khắc phục các cơ chế, chính sách bất cập, tạo lập hành lang pháp lý ổn định và minh bạch, môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp của hai bên, đồng thời, khẩn trương rà soát, tìm biện pháp giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các dự án trọng điểm. 

Tin mới