Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng ngày 24/7, tại TP. Vinh, Nghệ An, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy
Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo một số bộ, ngành.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số ban, ngành.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 đón Thủ tướng đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 đón Thủ tướng đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền 6 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Nổi bật là Quân khu đã tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện gắn với thế trận phòng thủ quân khu ngày càng vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Quân khu 4 đã chỉ đạo, quản lý, xây dựng, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm tình hình, quản lý vùng trời, vùng biển nội địa và không gian mạng, không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị tốt các phương án, lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đảng bộ Quân khu đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng ngày càng được nâng cao; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; tích cực xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tuyến biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của Quân khu 4 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Địa bàn Quân khu 4 có vị trí hết sức đặc biệt; trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là địa bàn ác liệt nhất, nối miền Bắc và miền Nam, nối giữa hậu phương lớn và tiền tuyến lớn, nối liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh: Không có đất nước nào có nhiều nghĩa trang liệt sĩ như đất nước ta. Không có đất nước nào có nhiều tượng đài để ghi công những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc như đất nước ta. Không có Quân khu nào có nhiều nghĩa trang liệt sĩ như Quân khu 4.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ xúc động khi nhiều năm nay, đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hướng về những người đã khuất, đến dâng hương tưởng niệm những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, trong nhiệm vụ xây dựng đất nước.

Vì vậy, với đạo lý và trách nhiệm đền ơn đáp nghĩa, mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay cần tiếp tục quan tâm đến công tác chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, chăm lo săn sóc cho người dân khi về các “địa chỉ đỏ”.

Trong suốt 77 năm xây dựng và trưởng thành cùng với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Quân khu 4 là Quân khu anh hùng, góp phần vào thắng lợi của các cuộc cách mạng qua từng giai đoạn lịch sử vẻ vang.

Trong thời bình, Quân khu 4 là điểm sáng của toàn quân về thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, giúp nhân dân xoá đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt…

Thủ tướng nhấn mạnh, trong thành quả chung của đất nước có đóng góp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, có đóng góp của Quân khu 4 anh hùng.

Toàn cảnh cuộc làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh cuộc làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương những thành quả mà lực lượng vũ trang Quân khu 4 đạt được thời gian qua.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Quân khu 4 phải tiếp tục nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, củng cố khu vực phòng thủ trên tinh thần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, có tầm nhìn chiến lược. Thực hiện bằng được đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tích cực chủ động hội nhập thực chất và hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng văn hoá trong quân đội, “trung với Đảng, hiếu với Dân, nhiệm vụ nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Bên cạnh đó, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quà tặng lưu niệm đến lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quà tặng lưu niệm đến lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo. Chủ động, tích cực, phối hợp với các địa phương, các lực lượng khác nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Phối hợp tốt với cấp uỷ, chính quyền các cấp; là chỗ dựa của cấp uỷ chính quyền trên nhiều lĩnh vực.

Quân khu 4 cần thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Nghị quyết 874 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các tướng lĩnh, sỹ quan tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các tướng lĩnh, sỹ quan tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Quân khu cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc thêm nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước, góp phần xây dựng Đảng trong quân đội gương mẫu, tiêu biểu.

Kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt, truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Quân khu 4 phải là Quân khu gương mẫu, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tin mới