Thua Hải Phòng, HLV Đức Thắng không hài lòng về 'vua áo đen'

(Baonghean.vn) - SLNA đã tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm và có một trận đấu tốt trước Hải Phòng trên sân Vinh. Tuy nhiên HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng trọng tài là một trong những lý do khiến SLNA trắng tay.

Trong trận đấu, trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu đã rút ra 5 thẻ vàng cho Hải Phòng bao gồm: Lê Xuân Hùng (24) 28', Vũ Ngọc Thịnh (20) 41', Nguyễn Đình Bảo (27) 45', Fagan (9) 45'+1, Phan Đình Vũ Hải (25) 87'. Đồng thời, ông “vua áo đen” này cũng dành cho Hoàng Văn Khánh và Trần Phi Sơn của SLNA mỗi người một tấm thẻ vàng. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA đã chia sẻ, ông không hài lòng về cách điều khiển trận đấu của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu.

HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ ra bức xúc với cách cầm còi của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu. Ảnh: Trung Kiên
HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ ra bức xúc với cách cầm còi của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu. Ảnh: Trung Kiên

HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Các cầu thủ đã cống hiến một trận đấu gần như là tốt nhất. Tuy nhiên các cầu thủ đã không tận dụng được cơ hội. Trong trận đấu này, Phi Sơn tiếp tục là đối tượng để hàng phòng ngự đối phương phong toả nhưng cậu ấy vẫn có một trận đấu khá tốt.

Tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng nhận được một quả penatly. Ngay ở vòng đấu trước trọng tài người Nhật Bản cũng thổi phạt Đình Đồng của FLC Thanh Hoá trong một tình huống tương tự. Fagan có một tình huống lẽ ra phải nhận thẻ đỏ, trong khi thẻ vàng của Phi Sơn là rất oan uổng. Trong tình huống tắc bóng của hậu vệ đối phương, Phi Sơn bắt buộc phải nhấc chân lên nếu không cậu ấy sẽ bị chấn thương nặng. Tôi không hiểu vì sao trọng tài lại rút thẻ vàng trong tình huống này. Đó hoàn toàn là lỗi nhận định của trọng tài. Đó là điều khiến tôi không hài lòng về trận đấu”.

Các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng thi đấu khá tự tin trước đối thủ. Ảnh: Thành Cường
Các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng thi đấu khá tự tin trước đối thủ. Ảnh: Thành Cường

Về phía HLV Trương Việt Hoàng, ông cho rằng: “Trận đấu này SLNA chơi khá tốt nhưng không tận dụng được cơ hội. Chúng tôi giành chiến thắng nhưng cũng có một phần may mắn trong bối cảnh đội bóng gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng. Riêng cầu thủ Đình Bảo, cậu ấy đã có một trận đấu xuất sắc và chứng tỏ năng lực của cậu ấy cho người hâm mộ xứ Nghệ thấy”.

HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA hoàn toàn có lý do để không hài lòng về tấm thẻ vàng mà Phi Sơn phải nhận. Bởi đây là tấm thẻ vàng thứ 3 của tiền vệ đang thi đấu rất lên chân trong thời gian gần đây. Đồng nghĩa với việc anh sẽ phải ngồi ngoài ở trận đấu tại vòng 23 V.League trên sân Nha Trang của S. Khánh Hoà BVN./.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới