Thua Nhi đồng Tân Kỳ 0-6, Nhi đồng Con Cuông phải thắng ở vòng đấu cuối mới hy vọng có vé đi tiếp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ở lượt trận thứ 2 của bảng D, Nhi đồng Tân Kỳ đã thể hiện sức mạnh áp đảo khi thắng Nhi đồng Con cuông với 6 bàn không gỡ. 

Ở lượt trận thứ nhất của bảng D, cả Tân Kỳ và Con Cuông đều giành chiến thắng và cùng có 3 điểm. Tuy nhiên, Tân Kỳ đang tạm xếp đầu bảng do hơn hiệu số bàn thắng thua, sau khi họ giành chiến thắng 3-0 trước Hưng Nguyên. Trong khi đó, Nhi đồng Con Cuông đã có chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Nhi đồng Tương Dương.

Với 3 điểm có được sau trận ra quân, cả Nhi đồng Tân Kỳ (áo đỏ) và Nhi đồng Con Cuông (áo vàng) đều rất quyết tâm để có điểm trong trận thứ 2. Ảnh: Đức Anh

Với 3 điểm có được sau trận ra quân, cả Nhi đồng Tân Kỳ (áo đỏ) và Nhi đồng Con Cuông (áo vàng) đều rất quyết tâm để có điểm trong trận thứ 2. Ảnh: Đức Anh

Trong lịch sử Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, Nhi đồng Tân Kỳ từng 5 lần Vô địch, 6 lần đoạt ngôi Á quân và 4 lần về thứ ba. Rõ ràng đây là đội bóng sừng sỏ mà không đối thủ nào muốn đối mặt. Sau khi thắng trận ra quân, Tân Kỳ rất quyết tâm làm điều tương tự trước đội bóng phố núi Con Cuông.

Với bề dày thành tích đáng nể, Nhi đồng Tân Kỳ (áo đỏ) được xem là "ông kẹ" ở giải đấu năm nay mà bất cứ đội bóng nào cũng phải dè chừng. Ảnh: Đức Anh

Với bề dày thành tích đáng nể, Nhi đồng Tân Kỳ (áo đỏ) được xem là "ông kẹ" ở giải đấu năm nay mà bất cứ đội bóng nào cũng phải dè chừng. Ảnh: Đức Anh

Ngược lại, bên kia chiến tuyến, Con Cuông được xem là một ẩn số thú vị. Dù đội mới được thành lập và tham gia giải ở phút chót, nhưng các cầu thủ nhí đã thi đấu rất quyết tâm. Với 3 điểm có được ở vòng mở màn, chỉ cần có điểm ở trận này thì cơ hội đi tiếp của Con Cuông vẫn rất rộng mở.

Highlight Nhi đồng Tân Kỳ - Nhi đồng Con Cuông. Clip: Đặng Cường - Mỹ Nga

Bước vào trận đấu, Tân Kỳ đã tỏ rõ sức mạnh tuyệt đối khi liên tục dồn ép, khiến bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Con Cuông. Ngay phút thứ 2, cầu thủ mang áo số 7 Phạm Văn Anh mở tỷ số cho đội Nhi đồng Tân Kỳ.

Thua Nhi đồng Tân Kỳ 0-6, Nhi đồng Con Cuông phải thắng ở vòng đấu cuối mới hy vọng có vé đi tiếp ảnh 3

Ngay phút thứ 2, các cầu thủ Tân Kỳ đã được ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Ảnh: Đức Anh

Hưng phấn sau khi có bàn mở tỷ số, các cầu thủ Tân Kỳ tiếp tục lao lên tấn công. Phút thứ 10, cầu thủ Nguyễn Công Nguyên mang áo số 11 đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Nhi đồng Tân Kỳ sau một pha đi bóng lắt léo.

Trước sức ép nghẹt thở của đội bạn, các cầu thủ Con Cuông có rất ít cơ hội để lên bóng. Những pha tấn công của Nhi đồng Con Cuông đều bị các hậu vệ Tân Kỳ hoá giải. Công thủ toàn diện, ở các phút thứ 12, và 16, Nhi đồng Tân Kỳ liên tiếp có thêm 2 bàn thắng do công của cầu thủ Nguyễn Văn Dũng mang áo số 3 và Trần Đăng Đạt mang áo số 10.

Thua Nhi đồng Tân Kỳ 0-6, Nhi đồng Con Cuông phải thắng ở vòng đấu cuối mới hy vọng có vé đi tiếp ảnh 4

Dù chơi lăn xả nhưng Nhi đồng Con Cuông rất khó ngăn chặn các cầu thủ Nhi đồng Tân Kỳ ghi bàn. Ảnh: Đức Anh

Việc hy vọng có điểm của các cầu thủ phố núi Con Cuông càng trở nên khó khăn hơn khi các cầu thủ có dấu hiệu kiệt sức. Nhiều cú sút của họ trở nên thiếu lực hoặc đi ra ngoài cầu môn. Kết thúc hiệp 1, Nhi đồng Tân Kỳ đã dễ dàng dẫn trước với tỷ số 4-0.

Thua Nhi đồng Tân Kỳ 0-6, Nhi đồng Con Cuông phải thắng ở vòng đấu cuối mới hy vọng có vé đi tiếp ảnh 5

Ban huấn luyện của Nhi đồng Con Cuông xốc lại tinh thần cho các cầu thủ trong giờ giải lao. Ảnh: Đức Anh

Tranh thủ giờ nghỉ giữa hiệp, Ban huấn luyện Nhi đồng Con Cuông đã có một số điều chỉnh. Tuy nhiên, trong khi chưa kiếm được bàn rút ngắn thì đến phút thứ 24, lưới của họ tiếp tục bị rung lên sau pha làm bàn của cầu thủ mang áo số 15 Phạm Đình Gia Huy bên phía Tân Kỳ.

Thua Nhi đồng Tân Kỳ 0-6, Nhi đồng Con Cuông phải thắng ở vòng đấu cuối mới hy vọng có vé đi tiếp ảnh 6

Dù được cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên trên khán đài nhưng Nhi đồng Con Cuông không thể tạo nên sự bất ngờ trước một Nhi đồng Tân Kỳ quá mạnh. Ảnh: Đức Anh

Ở những phút cuối trận, Nhi đồng Tân Kỳ chủ động chơi chậm lại. Tuy nhiên, họ cũng dễ dàng ghi bàn thắng thứ 6 ở phút 38 do công của cầu thủ vừa vào sân từ ghế dự bị Nguyễn Văn Nhật Thành, mang áo số 12.

Kết thúc trận đấu này, Nhi đồng Tân Kỳ đã giành thắng lợi trước Nhi đồng Con Cuông với tỷ số 6-0.

Sau khi giành thắng lợi ở trận đấu này, Nhi đồng Tân Kỳ đã có 6 điểm với hiệu số +9, họ đã chắc chắn có vé đi tiếp. Ở vòng đấu cuối Nhi đồng Tân Kỳ sẽ gặp Nhi đồng Tương Dương. Trong khi đó Nhi đồng Con Cuông mới có 3 điểm buộc phải thắng mới có quyền tự quyết trong việc giành tấm vé thứ 2 của bảng B đi tiếp vào vòng 2.

Tin mới