Thua U21 Hà Nội, U21 SLNA chính thức nói lời chia tay U21 toàn quốc

(Baonghean.vn) - Gặp phải đối thủ đang xếp đầu bảng B, U21 SLNA đã không thể làm được điều bất ngờ và chấp nhận dừng bước tại vòng bảng Giải U21 toàn quốc 2021.
Ở trận đấu trước U21 SLNA đã có chiến thắng 3-0 trước U21 Nam Định và có được 3 điểm, tạm thời xếp vị trí thứ 2 tại bảng B.
Để có thể đi tiếp, đội bóng xứ Nghệ phải giành chiến thắng trước U21 Hà Nội để có thể tự định đoạt số phận của mình.
Để thực hiện nhiệm vụ khó khăn ấy, HLV Quang Trường tung vào sân ngay từ đầu những cầu thủ đã thi đấu ở trận gặp Nam Định.
Các cầu thủ U21 Hà Nội đã thể hiện mình là đội bóng mạnh tại bảng B khi màn thể hiện khá tốt ở trận đấu này. Ảnh: PV
Các cầu thủ U21 Hà Nội đã thể hiện mình là đội bóng mạnh tại bảng B. Ảnh: P.V

Những phút đầu của trận đấu, U21 SLNA đã dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, trước một Hà Nội có chiều sâu về đội hình, thế nên, những đường lên bóng của SLNA đều bị hậu vệ của đội bóng thủ đô vây ráp. Hà Nội đã thể hiện được sự già rơ của mình khi chọn đấu pháp phòng ngự phản công. Mỗi khi giành được bóng từ chân của các cầu thủ xứ Nghệ, họ đều tổ chức phản công khá mạch lạc, qua đó gây không ít khó khăn cho bộ đôi trung vệ Thái Bá Sang, Lê Thành Lâm.

U21 SLNA không thể gây áp lực đủ mạnh lên đội bóng thủ đô, ngược lại các pha phối hợp phản công của Hà Nội luôn ẩn chứa nhiều tính đột biến cao. Họ có những pha xuống biên và tạt tầm trung vào trong khá khó chịu. Phút thứ 50, từ pha xuống bóng bên hành lang cánh phải, tiền đạo Quang Tùng đã mở tỷ số cho U21 Hà Nội. Bị thủng lưới trước, U21 SLNA không còn gì để mất và dồn toàn lực để tấn công. Nhưng đội bóng thủ đô đã có một đấu pháp rất tốt nên đội bóng xứ Nghệ không thể làm nên được điều bất ngờ.

Kết quả cuối cùng U21 SLNA thua 0-1 trước U21 Hà Nội.

Với tỷ số đó, đội bóng xứ Nghệ chính thức dừng bước tại vòng bảng U21 toàn quốc 2021./.

Tin mới