Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Nghệ An về giao thông vận tải

(Baonghean.vn) - Chiều 29/5, bà Vi Du - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự - Kiều vụ Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) dẫn đầu đoàn công tác có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An để tìm hiểu về tình hình xây dựng giao thông vận tải, bến cảng và giao lưu hữu nghị giữa hai tỉnh Nghệ An - Quảng Tây.
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh Thanh Lê

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thông tin với đoàn công tác về tình hình phát triển của tỉnh Nghệ An và tình hình hợp tác với Trung Quốc.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc năm 2017 đạt 339,02 triệu USD, chiếm 48,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nghệ An với các mặt hàng chủ yếu là hoa quả tươi, dăm gỗ, đá vôi, dệt may, thủy sản,…

Nghệ An đang có hợp tác với các tỉnh Hồ Nam, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ năm 2010.

Điểm nhấn trong quan hệ giữa Nghệ An và Quảng Tây là thiết lập quan hệ hữu nghị giữa Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và huyện Tịnh Tây, thành phố Bách Sắc vào năm 2015.

Hiện nay, thành phố Vinh và thành phố Liễu Châu (tỉnh Quảng Tây) đang thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị hai bên.

Hai bên thường xuyên cử các đoàn lãnh đạo sang thăm và làm việc với nhau. Tỉnh Quảng Tây dành một số học bổng toàn phần đại học, thạc sỹ cho các học sinh Nghệ An học tại các trường Đại học tại Quảng Tây.
Đoàn công tác tỉnh Quảng Tây tìm hiểu hợp tác về lĩnh vực giao thông vận tải, dịch vụ Logisics
Đoàn công tác đến từ tỉnh Quảng Tây tìm hiểu hợp tác về lĩnh vực giao thông vận tải, dịch vụ logistics. Ảnh: Thanh Lê

Tại cuộc làm việc, hai bên trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên lĩnh vực giao thông vận tải về đường bộ, đường sắt, cảng biển, cửa khẩu nhằm kết nối giao thông Nghệ An - Quảng Tây; dịch vụ logistics để vận chuyển hàng hóa một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất, tiết kiệm chi phí vận chuyển; đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Nghệ An - Trung Quốc nói chung, Nghệ An - Quảng Tây nói riêng.

Hai bên tặng quà lưu niệm. Ảnh Thanh Lê
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh tặng quà lưu niệm cho bà Vi Du - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự - Kiều vụ Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh Thanh Lê

Đồng thời, hai bên thống nhất sẽ tổ chức các chuyến thăm, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa hữu nghị, cấp học bổng, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch…

Tin mới