Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Nghệ An và Singapore

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa và ngài Tan Weiming - Phó Đại sứ Cộng hòa Singapore tại Hà Nội mong muốn Nghệ An và Singapore sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư, các doanh nghiệp Singapore tiếp tục chọn Nghệ An là điểm đến lâu dài.
Sáng 19/7, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội do ngài Tan Weiming - Phó Đại sứ làm trưởng đoàn.
Sáng 19/7, Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp, làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Singapore tại hà Nội do ông Tan Weiming - Phó Đại sứ làm trưởng đoàn.
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Ngọc Hoa bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp, chào mừng ngài Phó Đại sứ Tan Weiming cùng các thành viên trong đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An. Đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Singapore đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận để nâng tầm mối quan hệ lên đối tác chiến lược.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, trọng tâm phát triển kinh tế của tỉnh nhà khi có nguồn lao động dồi dào, chất lượng, hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển, tài nguyên phong phú.

Đối với lĩnh vực hợp tác đầu tư với các nước bạn, hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 2 dự án FDI của Singapore gồm Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An do Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (liên doanh giữa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex IDC và Liên minh các nhà đầu tư Singapore, do Tập đoàn Sembcorp làm đại diện), đầu tư với số vốn đăng ký 76,4 triệu USD trên tổng diện tích quy hoạch 1.475 ha. Giai đoạn 1 của dự án có quy mô 750 ha, thuộc quy hoạch của Khu kinh tế Đông Nam. Dự kiến sau khi hoàn thành sẽ thu hút được khoảng 8 tỷ USD vốn đầu tư, tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động địa phương.

Một góc Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Ảnh minh họa: Châu Lan
Một góc Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Ảnh minh họa: Châu Lan

Ngoài ra, Công ty Royal Pagoda Private Limited có trụ sở tại Singapore đang đầu tư dự án dệt nhuộm và may mặc tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An với số vốn 200 triệu USD. Đây những những dự án trọng điểm của tỉnh với kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá lớn cho phát triển công nghiệp của Nghệ An. 

Từ những bước tiến trong lĩnh vực hợp tác phát triển kinh tế, thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các nhà đầu tư Singapore tiếp tục tìm hiểu, đầu tư vào Nghệ An trên các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ thương mại, du lịch, tài chính, ngân hàng...

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Singapore đạt 4,6 triệu USD trên các mặt hàng dăm gỗ, tơ, sợi dệt, đá vôi trắng…

Kim ngạch nhập khẩu từ Singapore đạt trên 35,1 triệu USD chủ yếu trên các mặt hàng xăng dầu, nguyên phụ liệu dệt may, da giày…

Đồng chí Lê Ngọc Hoa đại diện UBND tặng quà kỷ niệm tới ngài Đại sứcùng đoàn công tác. Ảnh: Thanh Quỳnh
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hoa tặng quà lưu niệm tới ngài Tan Weiming cùng đoàn công tác. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Phó Đại sứ Tan Weiming gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự đón tiếp thân tình, nồng hậu của tỉnh Nghệ An và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên. Đồng thời, cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, giúp đỡ để các dự án đầu tư của Singapore nói chung và Dự án VSIP nói riêng ngày càng hoạt động hiệu quả.

Về phía mình, ngài Phó Đại sứ hứa sẽ cố gắng không ngừng để thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân 2 nước Singapore - Việt Nam nói chung và Singapore và Nghệ An nói riêng ngày càng bền vững.

Tin mới