Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 20/5, tại TP Vinh, đoàn công tác tỉnh Bình Phước đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;...

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một số sở, ngành.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh trong thời gian qua; định hướng, tầm nhìn phát triển trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, nhấn mạnh thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng những thành quả Nghệ An đạt được trong thời gian vừa qua, chúc tỉnh sớm thực hiện thành công mục tiêu trở thành tỉnh khá của khu vực miền Bắc, cũng như cả nước.

Qua cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước mong muốn thời gian tới hai tỉnh tăng cường chia sẻ, trao đổi trên các lĩnh vực và phối hợp trên nhiều hoạt động để cùng nhau phát triển; đặc biệt Bình Phước rút ra nhiều điều bổ ích từ cách làm của tỉnh Nghệ An về công tác xã hội hóa y tế và giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chúc mừng những kết quả, thành tựu tỉnh Bình Phước đạt được, đặc biệt là trong công tác thu hút đầu tư.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng, thời gian tới, tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, đặc biệt là khi các hệ thống đường bộ cao tốc được kết nối với tỉnh Bình Phước hoàn thành.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghe Bí thư Tỉnh uỷ các tỉnh Nghệ An và Bình Phước báo cáo tình hình kinh tế, xã hội địa phương trong thời gian qua, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhận định, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Nghệ An và Bình Phước đã phát huy tiềm năng, lợi thế của mình, tương lai triển vọng có nét khởi sắc.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành; cơ chế chính sách mở ra rất chủ động, nhất là cải cách thủ tục hành chính có bước tiến tích cực; con đường đi cơ bản đã rõ ràng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Thành Duy

Từ nhận định đó, đồng chí Nguyễn Minh Triết tin tưởng rằng hai tỉnh Nghệ An và Bình Phước sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, khi Nghệ An là tỉnh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về giao thông: Hàng không, cảng biển, đường sắt, đường bộ... Bình Phước tuy điều kiện giao thông không thuận lợi bằng, song lại có lợi thế là gần TP. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả nước.

Từ thực tế đó, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn sự hợp tác giữa hai tỉnh Nghệ An - Bình Phước và giữa hai tỉnh với các tỉnh, thành khác sẽ ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường tặng quà lưu niệm đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường tặng quà lưu niệm đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, tỉnh Bình Phước hỗ trợ Quỹ Khuyến học tỉnh Nghệ An 500 triệu đồng. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, tỉnh Bình Phước hỗ trợ Quỹ Khuyến học tỉnh Nghệ An 500 triệu đồng. Ảnh: Thành Duy

Chung vui với những thành tựu mà 2 tỉnh Nghệ An, Bình Phước đạt được, đồng thời chia sẻ với những thách thức mà các địa phương đang phải đối mặt, đồng chí Nguyễn Minh Triết mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, cách mạng, khắc phục mọi khó khăn để thành công với các mục tiêu phát triển đã đặt ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục có những đóng góp, động viên, ủng hộ để tỉnh Nghệ An có bước phát triển mới trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Bình Phước ngày càng gắn bó, chia sẻ, cùng phát triển như niềm tin của đồng chí Nguyễn Minh Triết dành cho hai tỉnh.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Bình Phước. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Bình Phước. Ảnh: Thành Duy

Tin mới