Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Đồng chí Lê Xuân Đại- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Nghệ An dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Xuân Đại kết luận hội nghị.
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại hội nghị.

Trong năm qua, Hội hữu nghị Việt - Lào và các chi hội đã tổ chức được nhiều hoạt động đa dạng và phong phú. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của Lào và các sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam – Lào, hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt- Lào, công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo và thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, giáo dục, du lịch, hoạt động giao lưu hữu nghị.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2017, Hội Hữu nghị Việt- Lào tỉnh Nghệ An đề ra 11 hoạt động trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng chương trình hoạt động cao điểm lập thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại trong quan hệ ngoại giao của 2 nước và 50 năm ngày thành lập hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại nhấn mạnh, năm 2017, Việt Nam - Lào sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm những sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước, trọng tâm là 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2017), 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017) và kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị trong thời gian tới, hội cần bám sát định hướng của Hội Hữu nghị Trung ương Việt Nam- Lào, trong đó tập trung trọng tâm là hoạt động đối ngoại nhân dân. Về nội dung, cần xây dựng chương trình hoạt động cao điểm chào mừng những sự kiện quan trọng trong năm 2017, giao cho cơ quan thường trực có kế hoạch cụ thể để triển khai đạt hiệu quả cao nhất./.

Hiến Chương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới