Thúc đẩy quan hệ, hợp tác giữa Nghệ An và Nakhon Phanom (Thái Lan)

(Baonghean.vn)- Sáng 4/1, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh có buổi đón tiếp làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Nakhon Phanom (Vương quốc Thái Lan), do ông Adisak Thepasna tỉnh trưởng dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, ông Adisak Thepasna bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm và làm việc tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chứng kiến sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ở Nakhon Phanom cũng có khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên chuyến thăm này cũng là dịp để đoàn tìm hiểu và học hỏi để xây dựng khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakhon Phanom ngày càng to đẹp hơn.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tỉnh Nakhon Phanom
Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tỉnh Nakhon Phanom

Trong chuyến thăm này, đoàn đại biểu tỉnh Nakhon Phanom có đại diện các doanh nghiệp ở các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp đến Nghệ An để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Qua chuyến thăm này, ông tỉnh trưởng mong muốn sự quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực KT-XH giữa Nghệ An và Nakhon Phanom ngày càng phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nakhon Phanom
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nakhon Phanom
Lãnh đạo tỉnh Nakhon Phanom trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Lãnh đạo tỉnh Nakhon Phanom trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại thông báo một số nét về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh ta, những tiềm năng, điều kiện thuận lợi trong đầu tư hợp tác đầu tư ở Nghệ An trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa du lịch, nông nghiệp... Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ, hợp tác giữa 2 tỉnh Nghệ An và Nakhon Phanom sẽ phát triển ngày càng toàn diện, nhất là trên các lĩnh vực du lịch và nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị trao đổi thương mại giữa 2 tỉnh.

Tin, ảnh: Đức Dũng

Tin mới