Thúc đẩy tiến trình mở rộng BHYT, tiến tới BHYT toàn dân

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 1/7, tại Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7/2014. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ kỷ niệm, cùng dự còn có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan.
Đánh dấu sự kiện Luật Bảo hiểm y tế đầu tiên của nước ta có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 1/7 hàng năm là ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam… Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam là dịp để cả cộng đồng khơi dậy và nhân lên tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ chia sẻ gánh nặng về tài chính với những người không may bị ốm đau bệnh tật, giúp họ vượt qua khó khăn hoạn nạn, góp phần tăng cường và giữ vững an sinh xã hội. Ngày BHYT Việt Nam năm nay có chủ đề hành động “ Thúc đẩy tiến trình mở rộng bao phủ BHYT, tiến tới BHYT toàn dân”.
Đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị đưa tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân vào chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới
Đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị đưa tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân vào chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới
Sau 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, ở Nghệ An đã có 2.118.159 người được cấp thẻ BHYT chiếm hơn 70,7% dân số; số người tham gia BHYT tăng hàng năm, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu phát triển BHYT bền vững, tiến tới BHYT toàn dân; Quyền lợi của người tham gia BHYT cơ bản được đảm bảo theo đúng quy định, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao; Số người dân được tiếp cận và chăm sóc sức khỏe từ nguồn quỹ BHYT ngay tại cộng đồng dân cư và nhiều dịch vụ y tế ngày càng tăng…
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Luật BHYT còn bộc lộ một số tồn tại: Nhóm người tham gia BHYT không có sự hỗ trợ của Nhà nước tăng chậm, chiếm tỷ lệ thấp; nhiều doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHYT cho người lao động; chất lượng khám chữa bệnh BHYT chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân, nhất là tuyến y tế cơ sở và các huyện miền núi.
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Xuân Đại biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện luật BHYT của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 5 năm qua. Hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân theo tinh thần của Hiến pháp 2013 và Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị đó là quy định bắt buộc tham gia BHYT, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT, tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động số 22  của Tỉnh ủy Nghệ An, Kế hoạch số 472 của UBND tỉnh thực hiện “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, cải cách thủ tục hành chính, quản lý và sử dụng quỹ BHYT có hiệu quả; Tăng cường sự phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà nước về BHYT từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường. Bên cạnh đó, cần triển khai mạnh mẽ các giải pháp để mở rộng đối tượng, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, kịp  thời, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về BHYT.. Để thúc đẩy tiến trình mở rộng bao phủ BHYT, tiến tới BHYT toàn dân, đồng chí Lê Xuân Đại mong muốn mọi người dân tích cực tham gia BHYT, góp phần đưa Luật BHYT đi vào cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.
Thanh Sơn

Tin mới