Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh hàng không

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về công tác an ninh hàng không sáng 24/4.

Sáng 24/4, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến với 21 tỉnh, thành về công tác an ninh hàng không.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Các đồng chí chủ trì điểm cầu Nghệ An. Ảnh Thanh Lê
Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, với hàng không Việt Nam, không được phép để xảy ra sơ suất ở bất kỳ một đơn vị cảng hàng không nào. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng yêu cầu có giải pháp quyết liệt, xử lý kịp thời đối với những hạn chế, những nguy cơ đe dọa an ninh hàng không còn tiềm ẩn.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, hội nghị cơ bản tán thành với các giải pháp của Ủy ban An ninh hàng không  dân dụng quốc gia đề xuất, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, tiêu chuẩn liên quan đến an ninh hàng không phải là ưu tiên cao nhất.

Kiểm tra an ninh tại sân bay Vinh. Ảnh tư liệu
Kiểm tra an ninh tại sân bay Vinh. Ảnh tư liệu
Ủy ban ANHK dân dụng quốc gia, Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không địa phương và các cơ quan hữu quan cần giao ban thường xuyên, khẩn trương xây dựng danh mục các yếu tố đe dọa đối với hàng không để nắm chắc các nguy cơ, không để bị động bất ngờ, có phương án xử lý cụ thể.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam sớm ban hành quy chế phối hợp đảm bảo an ninh nội bộ trong ngành hàng không. Khẩn trương phê duyệt một số công trình quan trọng của hàng không dân dụng Việt Nam liên quan đến an ninh quốc gia để đưa vào danh mục được bảo vệ đặc biệt.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đảm bảo an ninh hàng không. Cả hệ thống chính trị các cấp, địa phương có liên quan có hạ tầng cảng hàng không, sân bay quyết tâm đảm bảo tuyệt đối ANHK. Các bộ, ngành cần tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sân bay.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Trước đó, theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017 tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 94,3 triệu lượt, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 44,74 triệu khách. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không cơ bản được giữ vững, những sự cố được xử lý, khắc phục kịp thời.

Lực lượng an ninh hàng không (ANHK) đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm, không để xảy ra hậu quả ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không. Trật tự công cộng tại các cảng hàng không được duy trì. Công tác kiểm soát chất lượng, thanh tra, kiểm tra, thử nghiệm và đào tạo huấn luyện an ninh hàng không được đẩy mạnh và tăng cường…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng chất lượng đảm bảo an ninh hàng không chưa thực sự bền vững, hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị bảo đảm ANHK chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ; tính chuyên nghiệp của nhân viên ANHK chưa cao. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại các cảng hàng không còn thiếu chặt chẽ, nên còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa ANHK.

Tin mới