Thực hiện hiệu quả cơ chế 'Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ'

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 03/10, Đảng bộ khối CCQ tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước”. Đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung Ương, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương đã đến dự và trực tiếp báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại- Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường-  Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh, đại diện các Ban đảng Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng của tất cả cơ quan trong hệ thống chính trị, góp phần bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước.

Hội nghị có sự tham gia của
Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đảng bộ khối CCQ tỉnh

Tại hội nghị, hơn 300 đại biểu là bí thư, phó bí thư, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; ủy viên BCH các đoàn thể, báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan cấp tỉnh đã được triển khai nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác dân vận trong tình hình mới gồm: các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận; nội dung, trách nhiệm công tác dân vận của các cơ quan nhà nước theo tinh thần Quyết Định 290-QĐ/TW; Kết Luận 114- KL/TW, Kết luận 03-KL/TW và Chỉ thị 16- CT/TTG.

Đồng chí Nguyễn Thế Trung
Đồng chí Nguyễn Thế Trung-Ủy viên Hội đồng lý luận Trung Ương, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương trực tiếp là báo cáo viên tại hội nghị

 Trong đó, tập trung vào việc thực hiện hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” mà đặc biệt là nội dung dân làm chủ là mục tiêu quan trọng cần được triển khai. Theo đó, mọi công việc của các cơ quan hành chính nhà nước phải gắn chặt với công tác vận động quần chúng. Song song với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cần tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Cán bộ xã Sơn Hải ,Quỳnh Lưu tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trước lúc ra khơi, ảnh minh họa
Cán bộ xã Sơn Hải ,Quỳnh Lưu tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trước lúc ra khơi, ảnh minh họa

Tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về các dự án luật, về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, về quy hoạch ngành, lĩnh vực nhất là các lĩnh vực liên quan đến  đất đai, đô thị, nông thôn, giao thông, thủy lợi... liên quan mật thiết đến người dân; triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch; quan tâm công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân; giải quyết các kiến nghị của người dân....

Đồng chí Hồ Phúc Hợp- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại xã Hợp Thành, Yên Thành, ảnh minh họa
Đồng chí Hồ Phúc Hợp- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại xã Hợp Thành, Yên Thành. Ảnh minh họa

Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc đảng ủy khối CCQ tỉnh tìm hiểu, nắm bắt, cập nhật kiến thức, đáp ứng yêu cầu công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay.

Đây cũng là cơ hội trao đổi, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác dân vận của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối CCQ tỉnh trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng và thực hành nền hành chính dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Gia Huy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới