Thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các bộ, ngành và các địa phương phải thực hiện nghiêm Công điện số 402/CĐ- TTg ngày 10/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Sáng 24/4, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I, triển khai kế hoạch quý II.

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh. Ảnh: Thu Giang
Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh. Ảnh: Thu Giang
Quý I là giai đoạn cao điểm về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) với các kỳ nghỉ Tết, lễ hội Xuân, nhu cầu đi lại, lưu lượng phương tiện tăng cao, tình trạng sử dụng rượu bia diễn ra nhiều hơn. Đặc biệt, đây là thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 và chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un đến Việt Nam.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn cả nước tiếp tục được bảo đảm, có nhiều chuyển biến thiết thực, đáng ghi nhận.

Đặc biệt, cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm trên 10%.

Tình hình tai nạn giao thông quý I năm 2019, so với cùng kỳ năm 2018 trên toàn quốc. Đồ họa: Hữu Quân
Tình hình tai nạn giao thông 3 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 trên toàn quốc. Đồ họa: Hữu Quân
Bên cạnh kết quả đạt được, trong quý I công tác bảo đảm trật tự ATGT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.
“Có những hạn chế tồn tại nhiều năm trước, có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia nhưng chưa khắc phục triệt để” - đồng chí Trương Hòa Bình lưu ý. Đơn cử tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và các đô thị còn diễn ra phổ biến ở nhiều nơi; tình trạng lái xe ô tô sử dụng ma túy, chất kích thích nổi lên ở mức đáng lo ngại…

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, đề nghị Ủy ban ATGT Quốc gia, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 và Kế hoạch số 48/KH-UBATGTQG ngày 31/1/2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Đồng chí Trương Hòa Bình chỉ ra những việc cần làm ngay, yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện năm ATGT 2019, trước mắt là thực hiện nghiêm Công điện số 402/CĐ- TTg ngày 10/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2019.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng giao nhiệm vụ Bộ Giao thông Vận tải đảm bảo tốt nhất kết cấu hạ tầng và dịch vụ vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ, khẩn trương đưa tuyến đường sắt trên cao Cát Linh vào vận hành chất lượng, đúng tiến độ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến metro tại TP. Hồ Chí Minh...; Bộ Công an xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội...

Tin mới