Thực hiện nhiệm vụ diễn tập cần sát với thực tiễn tình hình an ninh chính trị

(Baonghean.vn) - Ngày 26/7, tại Thành phố Vinh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về công tác huấn luyện.
Tham gia hội nghị có Đại tá Lê Tất Thắng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Phong
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Phong
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những ưu điểm, hạn chế của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 269 của Đảng ủy Quân khu 4 về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Năm năm qua, xác định rõ huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện. Từ 2013 đến 2018, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức được 255 lớp tập huấn cán bộ huấn luyện với 35.476 đồng chí tham gia.

Quá trình thực hành huấn luyện, các cơ quan đơn vị đã quán triệt và thực hiện phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với phương án chiến đấu, địa hình, địa bàn và đối tượng tác chiến.

Chiến sỹ mới Trung đoàn 764 tham quan, học tập truyền thống tại Bảo tàng Quân khu 4. Ảnh: Trọng Kiên
Chiến sỹ mới Trung đoàn 764 tham quan, học tập truyền thống tại Bảo tàng Quân khu 4. Ảnh: Trọng Kiên
Trường Quân sự tỉnh đã tổ chức đào tạo được 8 khóa cán bộ chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn; Trung đoàn 764 hoàn thành tốt 5 khóa huấn luyện chiến sỹ mới. Ban CHQS các huyện, thị, thành, 2 đảo đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng (tại chức cơ quan, dân quân tự vệ, dự bị động viên, chiến sỹ mới…) đảm bảo chất lượng.

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng (2,3,4,5, học sinh, sinh viên…) ngày càng nâng cao chất lượng, đặc biệt là tổ chức được 21 lớp bồi dưỡng quốc phòng cho 1.392 vị chức sắc, chức việc tôn giáo; tổ chức được 24 lớp bồi dưỡng cho 1.452 vị già làng, trưởng bản trên địa bàn tỉnh…

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng được 22 trường bắn, thao trường huấn luyện với diện tích hơn 610 ha; hoàn thành xây dựng nhiều công trình chiến đấu, công trình phòng thủ trên hướng trọng điểm, tuyến biên giới phía Tây và 2 đảo.

Tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017; diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thị, thành; diễn tập chiến đấu cấp xã, phường, thị trấn.

Đã huy động 77.793 lượt cán bộ chiến sỹ và 243 lượt phương tiện, 671 ô tô tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, cháy rừng…

Bộ CHQS tỉnh huấn luyện nội dung cứu hộ cứu nạn trên sông. Ảnh: Phong Quang
Bộ CHQS tỉnh huấn luyện nội dung cứu hộ cứu nạn trên sông. Ảnh: Phong Quang
Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Văn Hùng nhấn mạnh: “Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được; tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại.

Trong đó đặc biệt chú trọng công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng, củng cố trường bắn, thao trường huấn luyện; thực hiện nhiệm vụ diễn tập cần sát với thực tiễn tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, dân cư và địa hình, địa vật trên địa bàn, đối tượng tác chiến; chú trọng bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật, an toàn giao thông; kết hợp giữa huấn luyện với giúp địa phương xây dựng nông thôn mới; kết hợp huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.          

 

Tin mới