Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 2/5, BĐBP tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập giai đoạn 2018 - 2023.
Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Bộ chỉ huy, lãnh đạo các phòng, ban, văn phòng, cán bộ chủ trì các đơn vị cơ sở. Đại tá Trần Hải Bình, Ủy viên
Đại tá Trần Hải Bình -  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Bộ chỉ huy, lãnh đạo các phòng, ban, văn phòng, cán bộ chủ trì các đơn vị cơ sở. Ảnh: Phương Linh
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức lực lượng, phương tiện, một số tình huống và cách xử trí cụ thể trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập trên địa bàn biên giới, ven biển, trên biển của BĐBP tỉnh.
Trong đó, tư tưởng chỉ đạo là coi trọng công tác phòng ngừa, khi có tình huống xảy ra thì tích cực, chủ động ứng cứu nhanh, có hiệu quả. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ), huy động tổng lực người, phương tiện, cơ sở vật chất, ứng cứu kịp thời, cứu người trước, cứu tài sản sau, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản của nhân dân.
Tàu cứu nạn của BĐBP Nghệ An lai dắt tàu của ngư dân bị nạn trên biển về bờ an toàn. Ảnh: Phương Linh
Tàu cứu nạn của BĐBP Nghệ An lai dắt tàu của ngư dân bị nạn trên biển về bờ an toàn. Ảnh: Phương Linh
Khi xảy ra thiên tai gây thiệt hại người và tài sản, các đơn vị được quyền sử dụng lực lượng, phương tiện hoạt động thường xuyên thuộc quyền đi ứng cứu, đồng thời báo cáo cấp trên; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sỹ, các loại phương tiện tham gia ứng phó sự cố thiên tai, tai nạn…

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Hải Bình yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch trong phạm vi toàn tỉnh; phòng, chống và xử lý có hiệu quả mọi tình huống thiên tai, tai nạn xảy ra ở khu vực biên giới, ven biển, trên biển nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, trang bị do thiên tai, tai nạn gây ra.

Tin mới