Thực hư thông tin chở con bằng xe SH, mẹ bị chém giữa đường

Người mẹ trẻ chở con đi SH bị phát hiện gục chết ven đường ở Thái Bình, còn cậu con trai nhỏ bị thương.

Hiện trường nơi phát hiện người mẹ trẻ chở con đi SH gục chết ven đường ở Thái Bình.
Hiện trường nơi phát hiện người mẹ trẻ chở con đi SH gục chết ven đường ở Thái Bình.

Công an tỉnh Thái Bình vừa cung cấp thông tin chính thức về vụ việc người mẹ trẻ chở con đi SH bị phát hiện gục chết ven đường 39 (huyện Đông Hưng, Thái Bình), còn cậu con trai nhỏ bị thương.

Theo đó, khoảng 10h10 ngày 30/10, tại Km 89+700 đường 39, địa phận xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, ở xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) chết trên làn đường xe thô sơ bên phải; bên cạnh có con trai là Lê Anh Tuấn (SN 2008) bị thương, tại hiện trường còn có 1 xe mô tô SH biển kiểm soát 17B8-167.60 đổ nghiêng.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt đưa bé Lê Anh Tuấn đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; tổ chức bảo vệ hiện trường. Sau đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Đông Hưng phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Về nghi vấn “người mẹ chở con đi xe SH bị chém chết”, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho hay, vụ việc đang được điều tra làm rõ, có thể đây cũng chỉ là một vụ TNGT, nên chưa có kết luận chính thức.

Theo Báo giao thông

TIN LIÊN QUAN

Tin mới