Thượng nghị sĩ Nga bình luận về tuyên bố 'sáp nhập Crưm vào Nga là hợp pháp'

Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov đã bình luận tuyên bố của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, nói rằng việc sáp nhập Crưm vào Nga là hoàn toàn hợp pháp.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của Bild, ông Gerhard Schröder lưu ý rằng "Crưm là vùng lãnh thổ lâu đời của Nga", và việc ông Khrushev trao bán đảo cho CHXHCN Xô-viết Ukraine khi xưa chỉ là do cách tiếp cận đặc thù của ban lãnh đạo Liên Xô trong việc quản lý đất nước.

Thượng nghị sĩ Nga bình luận về tuyên bố 'sáp nhập Crưm vào Nga là hợp pháp' ảnh 1
Cựu Thủ tướng Đức: Sáp nhập Crưm vào Nga là hợp pháp. © AP Photo / Jan Bauer

“Về Crưm, ông Schroeder đã nói lên những điều mà nhiều chính trị gia phương Tây cựu trào cũng như hiện tại đã thừa nhận, từ Giscard d’Éstaing đến Mélenchon và Salvini”, - Thượng nghị sĩ viết trên Twitter cá nhân.

Đồng thời, ông Pushkov nhấn mạnh rằng chẳng nên chờ đợi tuyên bố tương tự từ các thành viên “tinh hoa tự do châu Âu”, bởi đối với họ những nhận định như vậy là không thể chấp nhận. Theo ông Pushkov, nếu công nhận Crưm là của Nga thì những vị này sẽ tiêu tan sự nghiệp công danh.

Crưm trở thành một khu vực trong Liên bang Nga theo kết quả trưng cầu dân ý tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine. 96,77% cử tri tại Cộng hòa Crưm và 95,6% cư dân Sevastopol đã phát biểu nguyện vọng hợp nhất với Nga.

Tin mới