Thưởng nóng tài xế giải cứu 2 bé gái khỏi tay buôn người ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 10/8, anh tài xế mưu trí góp công trong việc giải cứu 2 bé gái suýt bị lừa bán ở Kỳ Sơn đã được đơn vị tuyên dương, thưởng nóng. 

Lãnh đạo và gia đình chụp ảnh lưu niệm cùng Dương Thanh Sơn trong lễ tuyên dương do công ty tổ chức. ảnh: Hồ Phương
Lãnh đạo và gia đình chụp ảnh lưu niệm cùng Dương Thanh Sơn trong lễ tuyên dương do công ty tổ chức. ảnh: Hồ Phương

Tại thị trấn Mường Xén huyện Kỳ Sơn, hãng taxi Lạc Hồng đã trao giấy khen và mức thưởng 1 triệu đồng cho tài xế Dương Thanh Sơn. Trước đó anh Sơn đã báo với cơ quan công an kịp thời bắt giữ khi phát hiện các đối tượng buôn người đang tìm cách đưa các bé gái bán sang Trung Quốc.

Vị đại diện của doanh nghiệp taxi cho biết: Việc tuyên dương anh Sơn là nhằm cổ vũ tinh thần tố giác tội phạm đối với lực lượng tài xế, nhất là nạn buôn người đang là vấn đề nóng của xã hội.

Còn tài xế Sơn chia sẻ: “Sẽ tiếp tục hành động tương tự khi phát hiện các đối tượng có hành vi buôn người.”

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, vào khuya ngày 6/8, tài xế Dương Thanh Sơn nhận được cuộc gọi đón khách trên địa bàn. Sau khi nghi ngờ 2 đối tượng gồm Cụt Thị Đào, Moong Thị Chiêu đều trú trú xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) đang tìm cách đưa 2 bé gái bán sang Trung Quốc, anh đã lái xe chậm lại nhằm “câu giờ” đồng thời báo với lực lượng công an bắt giữ những kẻ buôn người, giải cứu 2 bé gái./.

Phương - Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới