Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ nghỉ hưu theo chế độ

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức gặp mặt 3 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được nghỉ hưu theo chế độ, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Huy, Đậu Văn Thanh, Đinh Thị Tâm.
Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho các đồng chí nghỉ hưu theo chế độ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng hoa các đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

Sáng 12/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt 3 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được nghỉ hưu theo chế độ, gồm: Nguyễn Văn Huy - nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nguyên Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Đậu Văn Thanh - nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; Đinh Thị Tâm - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc.


Cùng tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị và địa phương.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Huy cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt, động viên cán bộ được nghỉ hưu theo chế độ, đồng thời hứa khi trở về địa phương sinh hoạt sẽ luôn là người đảng viên mẫu mực. Đồng chí cũng tin tưởng và mong muốn tỉnh nhà sẽ có bước phát triển tốt trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm và nghiêm túc trong công tác cũng như quá trình cống hiến của mỗi đồng chí trên từng cương vị công tác khác nhau; góp phần đưa từng địa phương, cơ quan, đơn vị phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ tiếp tục phát huy tinh thần đảng viên kỳ cựu và trách nhiệm, kinh nghiệm của người đi trước để giúp các thế hệ cán bộ sau này trưởng thành, đồng thời chia sẻ, đóng góp cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng và cho sự phát triển chung của tỉnh nói chung. 

Tin mới