Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Chiều 1/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt và chúc Tết cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh ủy.
a
Tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo và cán bộ, công chức các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  Nguyễn Đắc Vinh cho biết, năm 2018 Nghệ An hoàn thành 27/27 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 ước đạt 8,77; GRDP bình quân đầu người ước đạt 38 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Thu ngân sách ước đạt 13.141,6 tỷ đồng, đạt 103,6% dự toán và tăng 3,1% so với thực hiện năm 2017. Công tác đối ngoại, xúc tiến và thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm, tăng cường chỉ đạo với nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao nỗ lực, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê

Nghệ An là một trong những tỉnh được đánh giá thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh lên 211 xã, chiếm 48,96% tổng số xã.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều kết quả đáng phấn khởi; công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đạt được những kết quả trên các lĩnh vực trong năm qua là nhờ sự đoàn kết, tham mưu đúng đắn và kịp thời, cùng sự nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo của cá nhân, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng, các Ban Đảng Tỉnh ủy.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Quốc Khánh đại diện cán bộ, công chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Quốc Khánh đại diện cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Trước thềm năm mới Kỷ Hợi năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy gửi tới lời chúc tốt đẹp tới các cán bộ, công nhân viên, người lao động và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng.

Nhấn mạnh, năm 2019 là năm nước rút, tăng tốc phấn đấu thực hiện mục tiêu của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020,  Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng Tỉnh ủy tiếp tục đoàn kết, chủ động đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan Tỉnh ủy cần làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tin mới