Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2018), sáng 3/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn Thành phố Vinh.
Các
Các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc gặp mặt. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tại buổi gặp mặt, sau khi báo cáo một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An năm 2017 với nhiều chuyển biến tích cực, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường khẳng định, đạt được những kết quả đó có sự quan tâm, trăn trở, tích cực góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đối với lãnh đạo đương nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Nghệ An phát triển.

Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, trên cơ sở kiến thức, kinh nghiệm được đúc rút qua quá trình lãnh đạo để tiếp tục góp ý, chia sẻ những giải pháp, quyết sách nhằm thúc đẩy Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. Ảnh: Mai Hoa.

Tại cuộc gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh, cũng như tinh thần đoàn kết, cộng sự cao trong tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và toàn thể Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cũng chia sẻ băn khoăn, trăn trở và góp ý cho tỉnh nhiều vấn đề cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Bá - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng, để tạo những động lực thật sự nhằm tăng nguồn thu và nâng cao thu nhập cho nhân dân, đòi hỏi tỉnh phải thu hút được các dự án lớn. Muốn vậy thì tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu để có những cơ chế, chính sách trong thu hút đầu tư đủ mạnh, đủ sức hút.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Bá
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Bá đề nghị tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu để có những cơ chế, chính sách trong thu hút đầu tư đủ mạnh, đủ sức hút. Ảnh: Mai Hoa

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Bá cũng nêu lên trăn trở, với một tỉnh đặc thù như Nghệ An - quê hương cách mạng, vừa có vùng miền núi dân tộc bằng vùng miền xuôi, có vùng bãi ngang ngang bằng miền núi, đặc biệt có 3 huyện đặc biệt khó khăn; bởi vậy, tỉnh cần tập trung nghiên cứu đề xuất với Bộ Chính trị có cơ chế đặc thù nhằm tiếp tục mở ra cơ chế mới cho Nghệ An sau tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Đối với nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Xuân Tùy, vấn đề được đồng chí quan tâm, đề xuất với tỉnh là những suy nghĩ liên quan đến công tác kêu gọi thu hút đầu tư từ bên ngoài và phát huy tiềm lực trong nội tại tỉnh như thế nào để phát triển.

Đưa ra tư tưởng, tâm lý chung trong nhân dân, đó là bảo thủ, sớm thỏa mãn với cuộc sống trung bình, không dám đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thay đổi cung cách làm; đồng chí Nguyễn Xuân Tùy đề nghị tỉnh cần quan tâm tháo gỡ tư tưởng này.

Một số ý kiến tham gia tại cuộc gặp mặt cũng đề xuất với tỉnh cần tiếp tục quan tâm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận ở các cấp, vừa có năng lực và phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; có giải pháp kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác dân vận, nhất là ở những vùng đặc thù, khó khăn…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho các lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ sự trân trọng và chân thành cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, trăn trở, góp ý cho tỉnh của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng tình với quan điểm và những trăn trở của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định rõ hướng đi mà tỉnh đang tập trung, đó là quyết tâm thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, các dự án lớn có ý nghĩa dẫn dắt nền kinh tế tỉnh nhà phát triển. Song hành với việc lựa chọn các nhà đầu tư tốt, tỉnh cũng quyết tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch chặt chẽ.

Về lĩnh vực giáo dục, để đảm bảo sự phát triển vững chắc về chất lượng, đồng thời mở rộng diện, Tỉnh ủy cũng đang giao UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, phát triển các trường trọng điểm ở các địa phương nhằm thúc đẩy việc học tập, ngoài Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, thông qua tập trung đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng tốt, tạo cơ chế, chính sách riêng, đồng thời phát huy truyền thống của từng nhà trường.  

Quang cảnh cuộc gặp mặt
Quang cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Mai Hoa

Chia sẻ quyết tâm của tỉnh trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng nêu băn khoăn khi tâm lý chung của xã hội vẫn đang nặng mong muốn vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước; đây thực sự tạo áp lực lớn cho bộ máy Nhà nước. Bởi vậy, thời gian tới, đi kèm với các giải pháp, các nguyên tắc, quy định, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, tạo nhiều việc làm cho người lao động, thì tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo thay đổi về nhận thức, tâm lý xã hội, không nhất thiết phải vào các cơ quan trong hệ thống chính trị để làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ cố ý làm trái quy định; song hành với đó là sẵn sàng giúp cán bộ sửa chữa khuyết điểm nếu trong quá trình làm việc mà do thiếu hiểu biết hoặc nóng vội dẫn đến sai phạm.

Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đề xuất của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa vào quá trình lãnh đạo, điều hành của tỉnh; đồng thời mong muốn các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu tiếp tục quan tâm, ủng hộ, vì sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Tin mới