Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An gặp mặt cán bộ nghỉ hưu theo chế độ

(Baonghean.vn) - Sáng 4/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí: Võ Văn Tiến - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Lâm Sơn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn được nghỉ hưu theo chế độ.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo một số địa phương, đơn vị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy gặp gỡ, tặng hoa các đồng chí Võ Văn Tiến và Nguyễn Lâm Sơn. Ảnh: Hồ Đức Ái
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy gặp gỡ, tặng hoa các đồng chí Võ Văn Tiến và Nguyễn Lâm Sơn. Ảnh: Hồ Đức Ái

Trong thời gian gần 39 năm công tác, đồng chí Võ Văn Tiến trải qua nhiều vị trí khác nhau; đặc biệt, trên cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Đồng chí đã được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động Hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 

Đồng chí Nguyễn Lâm Sơn có thời gian công tác hơn 36 năm, trải qua nhiều vị trí công tác. Khi trên cương vị là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn, đồng chí đã cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai thực hiện tốt và toàn diện các mặt, đặc biệt xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện Nông thôn mới. Đồng chí đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại cuộc gặp mặt, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, cống hiến của các đồng chí Võ Văn Tiến và Nguyễn Lâm Sơn; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để xây dựng địa phương nơi cư trú nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung ngày càng phát triển./.

Tin mới