Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An sẽ đối thoại với lãnh đạo, quản lý các cơ quan cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian tới sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo, quản lý các cơ quan cấp tỉnh.

Chiều 18/7, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Kỷ luật 1 tổ chức đảng và 12 đảng viên

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy; Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực; Chu Bá Long - Phó Bí thư đồng chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị góp phần hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định an ninh chính trị của tỉnh. 

Đảng ủy Khối cũng chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở, các đoàn thể trực thuộc thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ và quản lý đảng viên; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Theo đó, các cơ sở Đảng đã xây dựng được 137 mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng “điểm sáng” trong cơ quan, đơn vị. Công tác bồi dưỡng chính trị được thực hiện thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đảng ủy Khối cũng đã nhận xét 23 đồng chí thuộc diện cán bộ Tỉnh ủy quản lý để các cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn Đảng bộ kết nạp 112 đồng chí, chuyển chính thức 105 đồng chí, chuyển sinh hoạt đảng 236 đồng chí; kỷ luật 1 tổ chức đảng và 12 đảng viên.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Hội nghị cũng đã thống nhất nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, trong đó có điểm mới là sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo, quản lý các cơ quan cấp tỉnh nhằm thống nhất nhận thức, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đối thoại cũng là dịp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng về điều kiện làm việc, công tác cán bộ, cơ chế chính sách; lắng nghe và trao đổi lại về những phản ánh, kiến nghị, đề xuất của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan cấp tỉnh về thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, một số đảng bộ và chi bộ trực thuộc đã có tham luận trao đổi về kinh nghiệm, kiến nghị trong công tác xây dựng Đảng. 

Phát huy vai trò các cơ quan đầu não của tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, qua đó triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2019 được xác định là năm đột phá, nước rút để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020; qua đó đồng tình với nhiệm vụ mà Đảng ủy Khối đặt ra là tạo không khí tốt, khởi xướng trách nhiệm chính trị thật cao trong toàn Đảng bộ, gắn với kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Từ định hướng đó, Đảng ủy Khối cần tập trung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong năm nay cho tất cả các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đảng viên để thấm nhuần lời Bác dặn, từ đó biến thành hành động cụ thể.  

Toàn Đảng bộ Khối phải gắn quyết tâm chính trị với hành động thực tiễn để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó cần tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đúng với tinh thần năm 2019 là năm cải cách hành chính.

“Cách làm, nhiệm vụ, phương thức còn nhiều nhưng tựu trung lại là thủ tục đơn giản hơn, công việc giải quyết nhanh gọn hơn”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Cùng với đó, xác định Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh gồm các đảng bộ, chi bộ, cơ quan đầu não của tỉnh, do đó dứt khoát phải trăn trở để góp phần quan trọng xây dựng tỉnh phát triển đột phá, đưa Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá và trung tâm vùng Bắc Trung bộ; đồng thời chủ động chuẩn bị để tổ chức tốt đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Khối.
Cán bộ ngành thuế Nghệ An xử lý công việc. Ảnh tư liệu: Quang An
Cán bộ ngành thuế Nghệ An xử lý công việc. Ảnh tư liệu: Quang An

Cũng trong chiều nay, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức quy trình  giới thiệu để bầu bổ sung 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin mới