Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang

(Baonghean.vn) -Sáng 6/2, nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, Thường trực Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cùng một số ban, ngành của tỉnh.

Đoàn đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Tiếp đoàn có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các tướng lĩnh, sỹ quan Bộ Tư lệnh Quân khu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã thông báo một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn. Năm 2017, tỉnh đã hoàn thành 27/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tỉnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình “Tết Vì người nghèo”; qua đó đã huy động hơn 60 tỷ đồng nhằm giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có điều kiện đón Tết.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ toàn diện, đặc biệt là về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của Quân khu 4 trong thời gian qua, qua đó tạo nền tảng ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn năm 2018 và những năm tiếp theo, Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, ủng hộ để Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới đến các tướng lĩnh, cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ Quân khu 4 và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc; lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, Quân khu 4 đã có sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn Quân khu, trong đó có tỉnh Nghệ An, qua đó thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và được Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Tư lệnh Quân khu 4 cũng đánh giá cao kết quả Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017; cũng như sự quan tâm của tỉnh Nghệ An đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong năm mới, Trung tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, phối hợp, kết hợp tốt với Quân khu để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời chúc tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển.

Đoàn đến thăm, chúc Tết
Đoàn đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả mà lực lượng thực hiện trong năm 2017, qua đó thực hiện tốt bảo vệ đường biên, cột mốc, giúp người dân phát triển kinh tế; phối hợp với lực lượng công an triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy; thực hiện tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào. Trong năm mới, Bí thư Tỉnh ủy chúc lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh. Để đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết cổ truyền, lực lượng công an tỉnh đảm bảo trực 2/3 quân số và tập trung thực hiện các nhiệm vụ như đấu tranh với buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu ghi nhận những kết quả
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu ghi nhận những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh đạt được trong năm 2017. Ảnh: Thành Duy
Thay mặt đoàn, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng công an tỉnh trong năm 2017, qua đó đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để tỉnh thực hiện hoàn thành 27/27 chỉ tiêu.

Nhân dịp Tết cổ truyền, người đứng đầu Tỉnh ủy chúc các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và gia đình sức khỏe, hạnh phúc; lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua, trong đó đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng; đặc biệt là tổ chức Diễn tập phòng thủ cấp tỉnh thành công.

Đoàn thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đoàn thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực hiện tốt công tác dân vận…

Đoàn cũng đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh. Năm 2017, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, góp phần vào thành tích chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu t
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC tỉnh, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng mong muốn, lực lượng tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nhất là làm tốt công tác tuyên truyền về PCCC với người dân và doanh nghiệp trên tinh thần phòng là chính để hạn chế mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra; mặt khác trong phê duyệt phương án PCCC cho các dự án đầu tư phải thực hiện trên tinh thần vừa nhanh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp song cũng phải vừa đảm bảo tính toán chặt chẽ, kỹ lưỡng phương án PCCC để đảm bảo an toàn.

Tin mới