Thượng tướng Lê Chiêm kiểm tra công tác phòng chống tội phạm tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 23/1, Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả tại Nghệ An.

Cùng đi có đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ chỉ đạo 1389 BQP đến kiểm tra tại BĐBP Nghệ An. Ảnh: Phương Linh
Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng kiểm tra tại BĐBP Nghệ An. Ảnh: Phương Linh
Trong năm qua, BĐBP Nghệ An đã chủ động xác lập đấu tranh thắng lợi 10 chuyên án; điều tra, xử lý 190 vụ, 241 đối tượng, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính số tiền 872.860.000 đồng.
Trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, lực lượng Biên phòng Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ và xử lý: 15 vụ/15 đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép, thu 108 kg pháo nổ; 29 vụ/22 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép: thu 73,549 m3 gỗ các loại; 4 vụ /5 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ: thu 68kg thuốc nổ, 602 kíp nổ, 6m dây cháy chậm...
Lấy lời khai đối tượng buôn ma túy. Ảnh tư liệu
Lấy lời khai đối tượng buôn ma túy. Ảnh tư liệu
Ngoài ra, đơn vị đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, Chi cục QLTT, Chi cục Thủy sản, hợp tác với lực lượng chức năng của nước bạn Lào... nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Kết luận sau kiểm tra, Thượng tướng Lê Chiêm đã đánh giá cao kết quả mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, đơn vị cần chủ động phối hợp tốt hơn nữa với các lực lượng nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các đường dây, ổ nhóm tội phạm; các hoạt động buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Thượng tướng Lê Chiêm chúc đơn vị vui tết đón xuân an toàn tiết kiệm. Ảnh: Phương Linh
Thượng tướng Lê Chiêm chúc đơn vị vui Tết, đón Xuân an toàn tiết kiệm, với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao. Ảnh: Phương Linh
Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn, không để người dân có các hoạt động tiếp tay cho tội phạm và các loại đối tượng. Tăng cường công tác quản lý giáo dục cán bộ chiến sỹ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Đơn vị cũng cần chăm lo chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao./.

Tin mới