Thượng tướng Nguyễn Văn Được: Xây dựng Hội Cựu chiến binh Nghệ An ngày càng vững mạnh

(Baonghean.vn) - Làm việc với Hội Cựu chiến binh (CCB) Nghệ An, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sáng 19/3, đoàn công tác của Trung ương Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội CCB tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Huy Cung

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Huy Cung

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thông báo khái quát những thành tựu kinh tế - xã hội của Nghệ An đã đạt được trong những năm vừa qua.

Đặc biệt qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020” và thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực.

Nghệ An có nhiều chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hợp tác đầu tư; bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khang trang. Năm 2018, tỉnh thực hiện hoàn thành 27/27 chỉ tiêu đề ra; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,77%;... 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được có sự đóng góp tích cực của các cấp Hội CCB trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Huy Cung
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Huy Cung

Đặc biệt, Hội CCB đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đạt được.

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh tiếp tục có những quan tâm nhiều hơn nữa đến cán bộ, hội viên CCB các cấp trong tỉnh làm tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách với CCB; hỗ trợ cựu chiến binh giảm nghèo, vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Mô hình nuôi ếch hàng hóa của CCB Lê Anh Đào ở xã Lý Thành (Yên Thành). Ảnh: Xuân Hoàng
Mô hình nuôi ếch hàng hóa của CCB Lê Anh Đào ở xã Lý Thành (Yên Thành). Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới