Thượng úy công an quật ngã tên trộm 'đá xế'

Bằng cặp mắt "nhà nghề", Thượng úy Hà Phi Sơn biết ngay hai đối tượng với nhiều biểu hiện bất minh đang trên đường đi "ăn hàng" nên quyết đeo bám.

Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Tài (SN 1994, ngụ Q.4) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 4/1, Tài được một đối tượng chưa rõ lai lịch chở trên chiếc xe Cup không biển số từ Q.4 sang Q. Bình Thạnh để tìm con mồi sơ hở trộm cắp tài sản. Trên đường đi, chúng dáo dác nhìn xung quanh để tìm con mồi.

Đối tượng Trần Văn Tài tại cơ quan công an
Đối tượng Trần Văn Tài tại cơ quan công an

Lúc này, Thượng úy Hà Phi Sơn - điều tra viên đội điều tra tổng hợp công an Q.Bình Thạnh trên đường đi làm về phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Khi đến trước nhà số 48 đường Ung Văn Khiêm (P.25, Q.Bình Thạnh), Tài phát hiện chiếc xe Wave Anpha BKS 59X2 - 60167 dựng phía trước nhà nhưng không có người trông coi nên ngầm báo cho đồng bọn dừng xe.

Sau đó, Tài bước đến dùng đoản phá khóa. Khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì Tài bị chủ xe phát hiện truy hô nên vội bỏ chạy.

Đúng lúc này, đồng chí Sơn nhanh chóng đuổi theo quật ngã đối tượng xuống đường, bắt gọn.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết từng có 1 tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản bị xử 1 năm 6 tháng tù.

Đầu tháng 9/2016, Tài mới được ra trại. Tuy nhiên, khi ra tù chưa lâu nhưng không có công ăn việc làm và bị ốm đau nên hắn lại tiếp tục đi trộm cắp để kiếm tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng đồng phạm còn lại./.

Theo Vov

TIN LIÊN QUAN

Tin mới