Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Sáng 13/7, tại TP Vinh, Nghệ An, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham gia Đoàn công tác Quân ủy Trung ương có Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Về phía Đảng ủy Quân khu 4 có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Cùng dự có lãnh đạo các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Về phía Đảng ủy Quân khu 4 có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Cùng dự có lãnh đạo các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI TRÁCH NHIỆM, CHẤT LƯỢNG  

 Tính đến nay, 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở và 14/16 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ mới đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp cả về nội dung và nhân sự. Kết quả bầu cử cấp ủy, đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, cán bộ chủ trì đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Sau đại hội các đảng bộ trực thuộc, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đã chuẩn y kết quả bầu cử theo đúng quy định. Hiện nay, tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, dự thảo các văn kiện đã được Đảng ủy Quân khu chuẩn bị đầy đủ, đúng hướng dẫn, bố cục; phát huy dân chủ tham gia của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, của Cục Tổ chức và tại đại hội các đảng bộ trực thuộc và đảng bộ quân sự các tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo 6 tỉnh Bắc Trung Bộ dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo 6 tỉnh Bắc Trung Bộ dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, dự thảo đã được bổ sung hoàn thiện lần 9, trong đó xác định 10 chương trình lớn và 74 nội dung, biện pháp thực hiện trong nhiệm kỳ.

Ngoài ra, các văn kiện khác, gồm: dự thảo Báo cáo chính trị tóm tắt, dự thảo Nghị quyết, Chương trình làm việc, Quy chế và các văn kiện khác phục vụ cho Đại hội cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ. 

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025; lãnh đạo Tổng Cục Chính trị đã báo cáo kết quả thẩm định công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng ủy Quân khu 4.

Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 cũng phát biểu các ý kiến đóng góp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng và quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay;…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn mối quan hệ, đoàn kết, giúp đỡ trên mọi mặt của Quân khu 4 đối với tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đặc biệt đã hỗ trợ tích cực, hiệu quả phát triển miền Tây Nghệ An, trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, chính sách hậu phương quân đội.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã trình bày một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 -2020, và 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, đánh giá cao kết quả, công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng ủy Quân khu 4.
Theo Bộ trưởng, kết quả này là cơ sở để tin rằng Đại hội sẽ tổ chức  thành công tốt đẹp; đồng thời trân trọng ghi nhận tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
QUÁN TRIỆT TINH THẦN GƯƠNG MẪU, ĐI ĐẦU
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn và các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương phát biểu tại Hội nghị để hoàn thành dự thảo các văn kiện trình Đại hội.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Thường vụ Quân ủy Trung ương yêu cầu Đảng ủy Quân khu 4 làm tốt công tác tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân khu 4 tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng, giải quyết tốt mọi vấn đề; duy trì sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; xử lý tốt các tình huống thiên tai để tiến hành đại hội Đảng các cấp thành công, tạo ra khí thế mới, sức mạnh mới, quyết tâm mới trong nhiệm kỳ mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng ủy Quân khu 4 quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương là gương mẫu, đi đầu, làm mẫu trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp trong toàn quân và Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 -2025; qua đó lan tỏa kết quả, chất lượng đại hội cho các đảng bộ trong cả nước nghiên cứu, rút kinh nghiệm. 

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch biểu dương Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cảm ơn sự giúp đỡ, phối hợp của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên cả nước, trong đó có các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 để Quân đội hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; mong rằng kết quả này tiếp tục phát huy để góp phần xây dựng địa bàn Quân khu 4 - địa bàn có vị trí hết sức trọng yếu. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng thông tin kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 -2020 của Đảng bộ Quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sỹ toàn quân.

Tin mới