Thủy điện xả lũ sau bão dân bất chấp nguy hiểm ra sông vớt củi

(Baonghean.vn) - Nhà máy thủy điện bản Ang xả lũ đẩy theo một lượng lớn gỗ, củi trôi dạt trên sông, đã có nhiều người dân bản Ang, bản Lở, xã Xá Lượng (Tương Dương) bất chấp nguy hiểm ra sông vớt củi.

Thủy điện bản Ang xả lũ do hoàn lưu bão số 10. Ảnh: Đình Tuân
Thủy điện bản Ang xả lũ do hoàn lưu bão số 10. Ảnh: Đình Tuân

Để đảm bảo cho an toàn của hồ chứa, Nhà máy thủy điện bản Ang đã và đang xả lũ theo quy trình vận hành. Và dù đã được tuyên truyền vận động, các lực lượng của xã thường xuyên đi kiểm tra để ngăn chặn nhưng khi lực lượng vừa đi một số người dân của bản Ang và bản Lở xã Xá Lượng vẫn bất chấp nguy hiểm ra sông vớt củi. Không những đàn ông, phụ nữ mà còn có cả người già và trẻ em cũng tham gia vớt.

Người dân đàm mình giữa dòng nước lũ để vớt củi. Ảnh: Đình Tuân
Người dân đầm mình giữa dòng nước lũ để vớt củi. Ảnh: Đình Tuân
Người dân bản Ang, bản Lờ tập trung vớt củi dưới cửa xả thủy điện. Ảnh: Đình Tuân
Người dân bản Ang, bản Lờ tập trung vớt củi dưới cửa xả thủy điện. Ảnh: Đình Tuân

Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới