Thủy Tiên phủ nhận yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường tinh thần 14 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ca sĩ Thủy Tiên nhấn mạnh những tổn thương về tinh thần không thể nào bù đắp bằng tiền bạc được.

Tối 7/4, trên fanpage hơn 10 triệu lượt theo dõi, Thủy Tiên bất ngờ có bài đăng cho rằng việc vợ chồng cô yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 44 tỷ đồng là "thông tin không chính xác". Đồng thời, nữ ca sĩ nhấn mạnh mình không yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 14 tỷ đồng như các thông tin đang lan truyền.

Thủy Tiên cho biết, cô chỉ yêu cầu được bồi thường về vật chất, thiệt hại kinh tế mà bà Nguyễn Phương Hằng đã gây ra cho công ty quản lý. Tất cả bằng chứng về số tiền bị thiệt hại đã được luật sư của nữ ca sĩ gửi cho cơ quan điều tra.

"Đây là số tiền mà công ty quản lý đã bị tất cả đối tác nhãn hàng đồng loạt hủy các hợp đồng đã ký. Thậm chí một số đối tác còn kiện công ty chúng tôi ra tòa và yêu cầu bồi thường tổn thất, mặc dù trong sự việc này tôi không có làm gì sai hay vi phạm đạo đức pháp luật", bà xã Công Vinh viết.

Ca sĩ Thủy Tiên. Ảnh: Facebook nhân vật

Ca sĩ Thủy Tiên. Ảnh: Facebook nhân vật

Thủy Tiên đính chính thêm, phía cô cũng không yêu cầu được xin lỗi từ phía bà Nguyễn Phương Hằng như một số thông tin lan truyền vì: "Có xin lỗi cũng không thể bù đắp được những thiệt hại tổn thương tâm lý rất lớn mà tôi và gia đình đang phải gánh chịu".

"Thiệt hại vật chất thì có thể đền bù, còn thiệt hại tinh thần thì những tổn thương đã gây ra chẳng tiền bạc hay lời xin lỗi nào có thể đền bù nổi nên tôi không yêu cầu đền bù thiệt hại tinh thần", nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Giọng ca Giấc mơ tuyết trắng cho biết thêm: "Những gì mà tôi đã trải qua trong suốt thời gian dài cho đến hôm nay có lúc cảm thấy quá sức chịu đựng của một con người, huống gì tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người…".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, phía Thủy Tiên xác nhận nội dung bài đăng. Cô cho rằng thông tin trên "có thể do nhầm lẫn" trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra.

Ngày 6/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã có kết luận điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ vụ án ghi nhận 10 bị hại yêu cầu bị can Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường thiệt hại. Trong đó, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng và bồi thường một khoản tiền về tinh thần bị tổn thất do các phát ngôn xúc phạm bà Tiên và ông Vinh.

Tin mới