Thuyền trưởng và 5 thuyền viên người Nghệ An trên tàu gặp nạn đã được cứu đưa về đất liền

(Baonghean.vn) - 6 thuyền viên quê Nghệ An và 10 thuyền viên khác trên tàu Minh Nam 07 bị nạn trên vùng biển Hà Tĩnh đã được giải cứu thành công, đưa vào đất liền.

Chiều 10/10, lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh cùng Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh và cơ quan chức năng đã giải cứu thành công 16 thuyền viên trên tàu Minh Nam 07 mắc cạn trên biển Hà Tĩnh.

Trong đó, có 6 người Nghệ An, 4 người Hải Phòng, 2 người Hà Tĩnh, 2 người Nam Định, 1 người Hải Dương và một người mang quốc tịch Ấn Độ.

Đưa tất cả 16 người vào bờ an toàn. Ảnh: MT
Đưa tất cả 16 người vào bờ an toàn. Ảnh: MT

Hiện các thuyền viên đang được y, bác sỹ chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý.

6 thuyền viên người Nghệ An gồm: anh Nguyễn Đình Phượng (SN 1962, làm thuyền trưởng), anh Đặng Hồng Mận (SN 1988, làm đại phó tàu), Nguyễn Xuân Cường (SN 1995, làm thủy thủ OSD), Lê Văn Nhớ (SN 1972, thủy thủ OSD), Đặng Văn Hòa (SN 1992, thủy thủ OSD) và anh Phạm Châu (SN 1986, làm bếp trưởng trên tàu). 

Thuyền viên quê Nghệ An và các thuyền viên được cứu đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe. Ảnh: MT
Thuyền viên quê Nghệ An và các thuyền viên được cứu đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe. Ảnh: MT

Trước đó, tàu chở hàng Minh Nam 07 mang số hiệu 3WBP (trọng tải 950 tấn) đang trên biển từ Vũng Tàu ra Quảng Ninh. Trên tàu có 16 thuyền viên nêu trên. Đến khoảng 4 giờ sáng 10/10, khi tài đi qua vùng biển thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thì bị mắc cạn. Lúc đó tàu gặp thời tiết mưa, gió lớn nên tàu bị nghiêng qua phải khoảng 15 độ. 

Các thuyền viên trên tàu kêu cứu về đất liền. Ngay sau khi nhận được tín hiệu kêu cứu, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Đồn Biên phòng Kỳ Khang Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chính quyền địa phương, ngư dân tìm cách ra khơi cứu người trên tàu.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cùng các ngư dân chia làm 2 đợt ra khơi tiếp cận tàu Minh Nam 07 đưa 16 thuyền viên vào bờ.

Người thân các thuyền viên quê Nghệ An cũng đang sang Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để đón 6 thuyền viên may mắn sống sót, trở về quê nhà.

Tin mới