Thuyền về nơi cửa biển

(Baonghean.vn) - Có một bến thuyền nơi con sông Lam đổ ra biển cả, mỗi ban mai lại trở nên ồn ã. Những ngư dân Cửa Hội bao đời sống dựa vào biển bằng những chuyến ra khơi khi trời tờ mờ, đến khi sáng rõ là náo nức trở về. Cái bến với bãi cát chạy dài là nơi mươi, mười lăm chuyến thuyền nhỏ tìm về với nhiều niềm vui, nụ cười.
Khi ban mai vừa sáng rõ là những con thuyền lần lượt trở về. Ảnh: Lê Thắng
Khi ban mai vừa sáng rõ là những con thuyền lần lượt trở về. Ảnh: Lê Thắng
Bãi cát chạy dài dưới chân cảng đảm bảo hàng hải (Cửa Hội, Cửa Lò) là nơi cập bến những con thuyền nhỏ này của ngư dân. Ảnh: Lê Thắng
Bãi cát chạy dài dưới chân cảng đảm bảo hàng hải (Cửa Hội, Cửa Lò) là nơi cập bến những con thuyền nhỏ này của ngư dân. Ảnh: Lê Thắng
Người dân đi đánh bắt gần bờ lúc tờ mờ sáng. Tầm 6 - 7 giờ, thuyền về cho kịp phiên chợ sáng ngay dưới chân cảng. Ảnh: Lê Thắng
Người dân đi đánh bắt gần bờ lúc tờ mờ sáng. Tầm 6 - 7 giờ, thuyền về cho kịp phiên chợ sáng ngay dưới chân cảng. Ảnh: Lê Thắng
Sản phẩm của những chuyến thuyền là tôm tít, cá, ghẹ... Ảnh: Lê Thắng
Sản phẩm của những chuyến thuyền là tôm tít, cá, ghẹ... Ảnh: Lê Thắng
Cá mới đánh về còn tươi rói, được người buôn mua ngay tại thuyền. Ảnh: Lê Thắng
Cá mới đánh về còn tươi rói, được người buôn mua ngay tại thuyền. Ảnh: Lê Thắng
Những con thuyền chạy về ghé bến bán tôm, cá rồi lại ra khơi cho chuyến biển mới. Ảnh: Lê Thắng
Những con thuyền chạy về ghé bến bán tôm, cá rồi lại ra khơi cho chuyến biển mới. Ảnh: Lê Thắng
Những "âu thuyền" nho nhỏ dưới chân cảng. Nơi đây còn gọi là cảng hải đăng, chủ yếu có các tàu chở dầu neo đậu. Ảnh: Lê Thắng
Những "âu thuyền" nho nhỏ dưới chân cảng. Nơi đây còn gọi là cảng hải đăng, chủ yếu có các tàu chở dầu neo đậu. Ảnh: Lê Thắng
Một cái chợ nho nhỏ diễn ra ngay bên chân cảng, mua bán rất mau chóng mỗi sáng khi thuyền về. Ảnh: Lê Thắng
Một cái chợ nho nhỏ diễn ra ngay bên chân cảng, mua bán rất mau chóng mỗi sáng khi thuyền về. Ảnh: Lê Thắng
Chở những sản phẩm vừa mua dưới thuyền tỏa đi các chợ. Ảnh: Lê Thắng
Chở những sản phẩm vừa mua dưới thuyền tỏa đi các chợ. Ảnh: Lê Thắng
Và các con thuyền chuẩn bị tiếp tục ra khơi. Ảnh: Lê Thắng
Và các con thuyền chuẩn bị tiếp tục ra khơi. Ảnh: Lê Thắng

Tin mới