Tích cực bồi dưỡng thế hệ trẻ, tạo nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao

(Baonghean.vn) - Chúc mừng Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh mong muốn các cấp bộ Đoàn tập trung vào mục tiêu hàng đầu là giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, để mỗi đoàn viên, thanh niên là những công dân tốt.

Sáng 26/3, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019). Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được trong năm qua của Tỉnh đoàn. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được trong năm qua của Tỉnh đoàn. Ảnh: Mỹ Nga
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và toàn thể đoàn viên, thanh niên trong tỉnh sức khỏe, đoàn kết, thành công.
Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của tỉnh thời gian qua. Những thành tích này đã và đang góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh mong muốn tuổi trẻ Nghệ An khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trong đó, cần tập trung vào mục tiêu hàng đầu là giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, để mỗi đoàn viên, thanh niên là những công dân tốt; 
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, đoàn viên thanh niên Tỉnh đoàn. Ảnh: Mỹ Nga
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, đoàn viên thanh niên Tỉnh đoàn. Ảnh: Mỹ Nga
Phát huy những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cấp bộ Đoàn lựa chọn tham gia, thực hiện những phong trào phù hợp, thiết thực, hiệu quả, có ích cho xã hội, như: Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh để góp phần làm cho bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất chính trị để tạo nguồn cán bộ trẻ kế cận chất lượng cao cho Đảng.
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Thay mặt đoàn cán bộ, đoàn viên thanh niên, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh có nhiều bước tiến mới.

Tuổi trẻ tỉnh nhà hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, luôn xung kích đi đầu, đảm nhận những nhiệm vụ mới, việc khó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tin mới