Tích cực tìm kiếm, cất bốc phần mộ Liệt sĩ quân tình nguyện tại Lào

(Baonghean.vn) - Ngày 13/3/2015, Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy QK4, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác của  QK đã đến làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Xa Văn Na Khệt (Lào) về nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc các phần mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào mùa khô 2014 - 2015.  Tiến sỹ Khăm Phởn – Phó Chủ tịch tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Xa Vẳm Na Khệt tiếp và làm việc với đoàn.
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy QK4, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu động viên, tặng quà cho Đội quy tập  mộ liệt sỹ 584.
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy QK4, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu động viên, tặng quà Đội quy tập mộ liệt sỹ 584.
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Xa Vẳn Na Khệt – Lào còn có khoảng trên 350 phần mộ các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh chưa được quy tập đưa về nước. 3 tháng đầu mùa khô 2014 – 2015, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của cán bộ, nhân viên Đội quy tập mộ Liệt sỹ 584 (Quân khu 4) và sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban công tác đặc biệt tỉnh Xa Vẳn Na Khệt cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân các bộ tộc Lào anh em, Đội quy tập 584 đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm và cất bốc được 13 phần mộ liệt sỹ trên địa bàn 6 huyện của tỉnh Xa Vẳn Na Khệt. 
Quang cảnh Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 làm việc với Ban công tác Đặc biệt tỉnh Xa Vẳn Na Khệt – Lào.
Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Xa Vẳn Na Khệt (Lào).
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 tặng quà cho Ban công tác Đặc biệt tỉnh Xa Vẳn Na Khệt – Lào.
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng tặng quà Ban công tác đặc biệt tỉnh Xa Vẳn Na Khệt.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quy tập trong thời gian còn lại của mùa khô 2014 – 2015, tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 4 mong muốn, Ban công tác đặc biệt của tỉnh Xa Vẳn Na Khệt tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Đội quy tập mộ liệt sỹ 584 (Quân khu 4) trong khảo sát, khai thác các nguồn thông tin trong mọi tầng lớp nhân dân các bộ tộc Lào để tổ chức tìm kiếm, cất bốc các phần mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đưa về nước đúng kế hoạch. Bộ tư lệnh Quân khu 4 cũng đề nghị Ban công tác Đặc biệt của tỉnh Xa Vẳn Na Khệt tiếp tục phân công cán bộ xuống cơ sở giúp Đội quy tập 584 trong quá trình tổ chức tìm kiếm, cất bốc tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, phù hợp với phong tục, tập quán của bà con dân bản Lào. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội quy tập 584 hoàn thành việc xây nhà tạm để chăm sóc, hương khói các phần mộ liệt sỹ được tìm thấy trước khi tổ chức đưa về Việt Nam an táng.
 Trần Dũng – THQK4

Tin mới