Tiềm ẩn nguy hiểm ở cầu thang thoát hiểm chung cư

(Baonghean.vn) - Cầu thang thoát hiểm của các tòa nhà chung cư thường được sử dụng cho mục đích PCCC hay thoát hiểm khi có sự cố. Thế nhưng trên địa bàn TP.Vinh nhiều cầu thang thoát hiểm đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nguy hiểm.
Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn TP.Vinh có hơn 72 chung cư thấp và cao tầng, với tổng số hơn 8.500 căn hộ. Phần lớn các chung cư cao tầng đều được trang bị thang máy cùng hệ thống cầu thang bộ thoát hiểm. Thang thoát hiểm có thể được xây dựng bên trong tòa nhà, nhưng có một số tòa chung cư hệ thống thang thoát hiểm được làm bằng sắt phía bên ngoài, điều này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn cho người dân khi sử dụng. Trong ảnh, 2 cầu thang thoát hiểm bằng sắt được xây dựng ở các tòa nhà CT1 và CT2 của
Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn TP.Vinh có hơn 72 chung cư thấp và cao tầng, với tổng số hơn 8.500 căn hộ. Phần lớn các chung cư cao tầng đều được trang bị thang máy cùng hệ thống cầu thang bộ thoát hiểm. Thang thoát hiểm có thể được xây dựng bên trong tòa nhà, nhưng có một số tòa chung cư, hệ thống thang thoát hiểm được làm bằng sắt phía bên ngoài. Trong ảnh, 2 cầu thang thoát hiểm bằng sắt được xây dựng ở các tòa nhà CT1 và CT2 của khu chung cư Kim Thi nằm trên đường Phan Bội Châu, phường Quán Bàu. Ảnh: Tiến Đông 
Dù mới đưa vào sử dụng chưa đầy 5 năm nhưng cầu thang này đã có dấu hiệu hư hỏng. Khi tiến lại gần thì có thể thấy rõ trên cầu thang đã có nhiều điểm bị rỉ sét tại cột, bậc cầu thang cũng như chiếu nghỉ.
Dù mới đưa vào sử dụng chưa đầy 5 năm nhưng cầu thang này đã có dấu hiệu hư hỏng. Khi tiến lại gần thì có thể thấy rõ trên cầu thang đã có nhiều điểm bị rỉ sét tại cột, bậc cầu thang cũng như chiếu nghỉ. Ảnh: Tiến Đông 
Thường xuyên có nhiều em nhỏ vui chơi trên cầu thang ngoài trời này rất nguy hiểm. Ảnh: Tiến Đông
Thường xuyên có nhiều em nhỏ vui chơi trên cầu thang thoát hiểm của chung cư Kim Thi. "Mỗi khi có gió to, đi lên cầu thang này có cảm giác rất sợ và ngợp" - một người dân sống tại tòa nhà này cho biết. Ảnh: Tiến Đông 
Tại nhà C4 - Chung cư Đội Cung (phường Đội Cung), nơi sinh sống của các hộ dân nguyên là công nhân khu tập thể Công ty Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Nghệ An, sau này là Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30, cầu thang thoát hiểm bằng sắt cũng đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Tiến Đông
Tại nhà C4 - Chung cư Đội Cung (phường Đội Cung), nơi sinh sống của các hộ dân nguyên là công  nhân khu tập thể Công ty Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Nghệ An, sau này là Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30, cầu thang thoát hiểm bằng sắt cũng đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Tiến Đông 
Nhà C4 có tổng cộng 5 tầng, là nơi sinh sống của 44 hộ dân
Nhà C4 có tổng cộng 5 tầng, là nơi sinh sống của 44 hộ dân. Thời điểm thiết kế năm 2003 và hoàn thành đưa các hộ dân đến ở năm 2006, tòa nhà này không có hạng mục cầu thang thoát hiểm. Chỉ sau khi được yêu cầu lắp đặt cầu thang thoát hiểm phục vụ cho phòng cháy, chữa cháy thì chủ đầu tư mới lắp thêm vào. Ảnh: Tiến Đông
Ông Nguyễn Quang Vịnh - Tổ trưởng nhà C4 cho biết: Sau khi cư dân vào ở năm 2006, một vài năm sau, khi làm thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng, cơ quan chức năng yêu cầu lắp cầu thang thoát hiểm thì chủ đầu tư mới lắp vào. Thế nhưng không hiểu chất liệu sắt thép kiểu gì mà mới sử dụng được mấy năm đã hư hỏng. Cách đây mấy tháng, do không thể đi lại được nữa và để đảm bảo an toàn cho người già và trẻ em nên các hộ dân đã thống nhất rào chắn lại không để ai đi lại nữa. Ảnh: Tiến Đông
Ông Nguyễn Quang Vịnh - Tổ trưởng nhà C4 cho biết: Sau khi cư dân vào ở năm 2006, một vài năm sau, khi làm thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng, cơ quan chức năng yêu cầu lắp cầu thang thoát hiểm thì chủ đầu tư mới lắp vào. Thế nhưng, không hiểu chất liệu sắt thép kiểu gì mà mới sử dụng được mấy năm đã hư hỏng. Cách đây mấy tháng, do không thể đi lại được nữa, các hộ dân đã thống nhất rào chắn lại không để ai đi lại nữa. Ảnh: Tiến Đông
Lối lên xuống nay đã được người dân rào lại để đảm bảo an toàn. Ảnh: Tiến Đông
Lối lên xuống nay đã được người dân rào lại để đảm bảo an toàn. Ảnh: Tiến Đông
Một lỗ thủng lớn tại chiếu nghỉ tầng 2. Nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng sắt thép mà chủ đầu tư dùng làm cầu thang thoát hiểm này. Thậm chí các hộ dân còn đặt vấn đề nếu như xẩy ra sự cố hỏa hoạn thì mọi người sẽ thoát hiểm bằng cách nào? Ảnh: Tiến Đông
Một lỗ thủng lớn tại chiếu nghỉ tầng 2. Nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng sắt thép mà chủ đầu tư dùng làm cầu thang thoát hiểm này. Thậm chí các hộ dân còn đặt vấn đề nếu như xảy ra sự cố hỏa hoạn thì liệu thang này có thoát hiểm được không?.
Do không thể đi lại được nữa, nhiều hộ dân đã tận dụng làm nơi để thùng xốp trồng rau. Ảnh: Tiến Đông
Do không thể đi lại được nữa, nhiều hộ dân đã tận dụng làm nơi để thùng xốp trồng rau. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới