Tiêm kích Ấn Độ rơi, phi công tử nạn vì rơi trúng xác máy bay

Hai phi công Ấn Độ phóng ghế thoát hiểm sau khi chiếc Mirage 2000 gặp sự cố, nhưng chỉ một người tiếp đất an toàn.
Tiêm kích Ấn Độ rơi, phi công tử nạn vì rơi trúng xác máy bay ảnh 1

Một tiêm kích Mirage 2000 của Ấn Độ. Ảnh: Flight Global.

Một tiêm kích huấn luyện Mirage-2000 của không quân Ấn Độ hôm nay gặp nạn và rơi ở vùng Yemalur thuộc bang Karnataka, miền nam nước này, Xinhua dẫn nguồn tin từ không quân Ấn Độ (IAF).

IAF cho biết cả hai phi công đều kích hoạt ghế phóng để thoát khỏi chiếc máy bay gặp sự cố, nhưng một người đã thiệt mạng do tiếp đất đúng vào nơi máy bay đâm xuống, trong khi người còn lại nhảy dù an toàn. Nguyên nhân máy bay gặp sự cố chưa được làm rõ.

Mirage 2000 là dòng tiêm kích đa nhiệm do hãng Dassault Aviation của Pháp nghiên cứu và chế tạo. Máy bay được thiết kế từ cuối những năm 1970 và được đánh giá là một trong những chiến đấu cơ thành công của Pháp. Mirage 2000 đang phục vụ trong biên chế của không quân 9 nước trên thế giới với tổng số lượng khoảng 600 chiếc.

Tuy sở hữu nhiều loại máy bay hiện đại, không quân Ấn Độ thường xuyên gặp tai nạn chết người do tiêu chuẩn bảo dưỡng vũ khí trang bị kém.

Tin mới