Tiêm kích Su-27 Ukraine lại rơi, phi công thiệt mạng

Tai nạn xảy ra khi máy bay đang hạ cánh, trở thành sự cố chết người thứ hai với dòng Su-27 của Ukraine trong hai tháng qua.
Tiêm kích Su-27 Ukraine lại rơi, phi công thiệt mạng ảnh 1

Một tiêm kích Su-27 trong biên chế không quân Ukraine. Ảnh: Airliners.

"Một tiêm kích Su-27 đã gặp nạn lúc 15h ngày 15/12 khi đang hạ độ cao để đáp xuống căn cứ tại tỉnh Zhytomyr sau chuyến huấn luyện định kỳ. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra", AFP dẫn thông báo do Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine công bố.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết phi công điều khiển đã thiệt mạng, nhưng không tiết lộ thêm thông tin. Đây là tai nạn chết người thứ hai của không quân Ukraine trong hai tháng qua, sau vụ chiếc Su-27UB rơi trong đợt diễn tập Clear Sky 2018 làm một phi công Ukraine và một phi công Mỹ thiệt mạng.

Su-27 là tiêm kích thế hệ 4 do Liên Xô phát triển từ những năm 1970 làm nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Máy bay có khả năng cơ động cao, tầm hoạt động lớn và mang được tới 9 tấn vũ khí các loại. Su-27 là tiêm kích hạng nặng chủ lực trong biên chế không quân Ukraine với khoảng 17 chiếc còn hoạt động tốt.

Tin mới