Tiền đạo Công Vinh trong lòng phật tử

(Baonghean.vn) - Những ngày này, việc chia tay bóng đá của Công Vinh khiến dư luận bàn tán xôn xao. Phải chăng giữa bộn bề lo toan cuộc sống, người ta không tin có những người tử tế như Vinh?

Ít người biết, cả 2 vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên đều là phật tử, phái Mật Tông. Tháng 4 năm 2015, khi không có tên trong danh sách được tham dự trận đấu với Shandong Luneng (Trung Quốc) tại lượt trận thứ 5 vòng đấu bảng AFC Champions League 2015, Công Vinh đã làm lễ quy y tam bảo tại Quang Ân cổ tự. Trước đó, ca sĩ Thủy Tiên cũng được chính Hòa thượng Thích Minh Trí đứng ra chủ trì làm lễ quy y tại chính ngôi chùa này.

Hòa thượng Thích Minh Trí làm lễ quy y tam bảo cho phật tử Công Vinh tháng 4/2015 tại chùa Quang Ân.
Hòa thượng Thích Minh Trí làm lễ quy y tam bảo cho phật tử Công Vinh tháng 4/2015 tại chùa Quang Ân.

Đã nhiều năm nay, thông qua người chị nuôi tên Thủy, vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên đã đóng góp hàng chục triệu đồng giúp đỡ các Phật tử chùa Quang Ân (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và chùa Hà Tiên (Thành phố Vĩnh Yên). Ngoài “định mức” 5 triệu đồng/tháng, khi gia đình phật tử nào khó khăn, nhà chùa thông báo là vợ chồng Công Vinh đều nhiệt tình.

Sư bác Thích Diệu Nhân chia sẻ: “Khi làm điều thiện, giúp đỡ người nghèo thì vợ chồng Công Vinh đều đề nghị không nêu danh. Không chỉ 2 chùa này, mà sư bác theo dõi thấy vợ chồng Vinh còn lặng lẽ đi làm việc thiện rất nhiều địa phương khác. Nhà chùa không hiểu mấy về bóng đá nhưng những người thấu hiểu Phật pháp, luôn làm điều thiện, chắc chắn phải là người tốt”.

Nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng Công Vinh, không ít bệnh nhân đến khám bệnh tại Phòng khám đa khoa Chùa Hà Tiên có điều kiện được chữa trị khỏi bệnh. Những bữa cơm dành cho người nghèo đau ốm có thêm miếng thịt, con cá…

Không phải bây giờ, kể từ ngày còn hàn vi, khi bước chân vào con đường cầu thủ chuyên nghiệp thì Công Vinh đã ý thức được những công việc mình phải đi. Công Vinh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên có người phát ngôn riêng, vốn là một nhà báo. Anh cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên tự bỏ tiền mua bảo hiểm cho đôi chân của mình. Khi tập luyện, anh biết cũng bôi kem dưỡng da, tuyệt đối kiêng bia rượu, thuốc lá.

Không phải Công Vinh là con người tuyệt bích, thậm chí có những lúc anh ta cũng có những sai lầm ngớ ngẩn như vụ tự dưng quỳ vái sống trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh năm 2010. Nhưng nhìn một cách tổng quát, đây chính là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp mà VFF, giới truyền thông cần xây dựng hình ảnh để trở thành tấm gương cho đàn em học tập. Rõ ràng Công Vinh là hình mẫu cầu thủ có tinh thần tập luyện, thi đấu đầy cống hiến, người chồng, người cha mẫu mực trong gia đình và người đàn ông có trách nhiệm với cộng đồng.

Với sân cỏ Việt Nam, anh đang là chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển với 51 bàn thắng sau 83 trận. Nếu tính trên phạm vi toàn thế giới anh đứng vị trí thứ 6 trong top 10 chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia.Tại đấu trường AFF Cup, Lê Công Vinh đã có 15 bàn, xếp thứ hai trong tốp ba chân sút ghi nhiều bàn hàng đầu lịch sử giải đấu. Đối với những lời thị phi, Phật dạy “Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là bản tính cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta”.

Còn tôi, người chứng kiến những bước thăng trầm của Công Vinh tin rằng, bất cứ ở môi trường nào, những người như Công Vinh đều sớm giành được thành công./.

                                                                                                A.T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới