Tiền đạo Đình Bảo chính thức trở thành người của CLB Hải Phòng

(Baonghean.vn) - Nhờ phong độ chói sáng trong mùa giải 2016, tiền đạo Nguyễn Đình Bảo đã được CLB Hải Phòng gia hạn hợp đồng để thi đấu cho đội bóng đất cảng trong mùa giải 2017. 

Gia nhập lò SLNA từ năm 2004 khi mới 12 tuổi, Đình Bảo đã sớm được người hâm mộ với biệt danh "ông vua giải trẻ". Trong lịch sử các giải U17, U19 hay U21 QG, cầu thủ sinh năm 1991 quê ở Thanh Chương luôn là gương mặt ghi dấu ấn đặc biệt bằng vô số những danh hiệu cá nhân.

Một trong những dấu mốc đầu tiên của tiền đạo này là vào năm 2008, anh đoạt cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới khi tham dự VCK U17 toàn quốc diễn ra tại Đà Nẵng. 

Tiền đạo Nguyễn Đình Bảo được Hải Phòng giữ lại là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực tìm lại phong độ trong suốt mùa giải 2016.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bảo được Hải Phòng giữ lại là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực tìm lại phong độ trong suốt mùa giải 2016.

Đến năm 2011, khi cùng U21 SLNA tham dự VCK U21  Quốc gia, tiền đạo có lối chơi cực kỳ đơn giản và hiệu quả này tiếp tục trở thành Vua phá lưới. Còn tại Ninh Thuận cũng trong khuôn khổ VCK U21 QG, người ta đã tin rằng SLNA sẽ có thêm một "Lê Công Vinh" mới khi anh giúp U.21 SLNA đăng sau 10 năm dài đằng đẵng.

Cùng với những tài năng khác như Hoàng Thịnh, Đình Hoàng, Đình Bảo... liên tục trở thành trụ cột của ĐT U19, U21 VN tham dự rất nhiều giải đấu quan trọng.

Xét về thể hình, chiều cao của Đình Bảo không quá lý tưởng (1m70), tuy nhiên Đình Bảo có được sự nhanh nhẹn, khả năng chạy chỗ và quan trọng hơn cả là sự lạnh lùng và chính xác trong những pha xoay xở dứt điểm.

Tỏa sáng ngay từ khi còn trẻ, ai cũng tin rằng Đình Bảo sẽ trở thành một ngôi sao trên hàng công đội 1 SLNA. Sau 4 năm lên chơi V.League, khoác áo HN ACB rồi XSKT Cần Thơ và quay trở lại SLNA mùa giải 2014, Đình Bảo vẫn đang mòn mỏi chờ đợi bàn thắng đầu tiên của mình.

Nếu cứ để Đình Bảo loay hoay tại đội 1 SLNA, chắc chắn tài năng của anh sẽ sớm lụi tàn giống như những tài năng khác. Cho đến khi được TGĐ Nguyễn Hồng Thanh "gửi gắm" Hải Phòng đầu mùa 2016, Đình Bảo có một bước ngoặt mới trong sự nghiệp.

Trong một mùa thi đấu cho Hải Phòng theo dạng cho mượn, Đình Bảo ghi dấu ấn của mình với 10 bàn thắng sau 23 trận đấu. Đáng nói, trong 15 lần ra sân chính thức, tiền đạo xứ Nghệ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn và hỗ trợ tấn công cho cặp đôi tiền đạo ngoại Stevens và Fagan ở phía trên.

Ngay cả những trận đấu vắng mặt cả 2 cầu thủ ngoại này, Đình Bảo cũng liên tục “nổ súng”, góp công lớn giúp Hải Phòng bay cao trên BXH và cán đích ở vị trí thứ 2 khi mùa giải kết thúc. Khiến HLV Trương Việt Hoàng không khỏi hài lòng.

 

Với phong độ không kém gì một ngoại binh trên hàng công, mới đây lãnh đạo CLB Hải Phòng đã quyết định ký hợp đồng mới với Nguyễn Đình Bảo. Đồng nghĩa với việc tiền đạo sinh năm 1991 không còn là người của SLNA.

Xung quanh bản hợp đồng giữa đội bóng đất cảng và Đình Bảo vẫn còn nhiều chi tiết thú vị chưa được công bố. Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV báo Nghệ An, cả SLNA và Hải Phòng đều có lợi sau thương vụ này. 

Ngoài Đình Bảo, tiền vệ Vương Quốc Trung và hậu vệ Nguyễn Anh Hùng là 2 gương mặt còn lại được lãnh đạo CLB Hải Phòng gia hạn hợp đồng. Trong khi đó, Đình Hiệp cập bến CLB Long An còn tiền vệ Nguyễn Hồng Việt gia nhập CLB TP Hồ Chí Minh. 

Việc Hải Phòng chiêu mộ dứt điểm Đình Bảo phần nào sẽ khiến cho CĐV xứ Nghệ có phần tiếc nuối. Thế nhưng đây là một cơ hội không thể tốt hơn để tài năng và phẩm chất của tiền đạo này được phát huy một cách tối đa.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới