Tiền đạo Hồ Tuấn Tài gia nhập CLB TP Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Tối qua (10/11), trang chủ của CLB TP.HCM xác nhận, đội chủ sân Thống Nhất và cầu thủ Hồ Tuấn Tài đã hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Theo đó, cựu tiền đạo SLNA sẽ thi đấu cho đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đến hết mùa giải 2023.

Trước khi trở thành người của CLB TP.HCM, Hồ Tuấn Tài là mục tiêu theo đuổi của SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, 2 bên đã không tìm được "tiếng nói chung". Được biết, đội bóng sông Hàn không đồng ý với mức đãi ngộ mà Hồ Tuấn Tài yêu cầu. Ngay lập tức, cầu thủ sinh năm 1995 chuyển sang làm việc với CLB TP.HCM và nhanh chóng đạt được thỏa thuận.

Chuyển đến sân Thống Nhất, Hồ Tuấn Tài sẽ có dịp được sát cánh với những cầu thủ người Nghệ là Sầm Ngọc Đức và Vũ Quang Nam. Chưa kể, đương kim Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cũng là thầy cũ của tiền đạo sinh năm 1995. 2 người từng làm việc cùng nhau trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games 2017, giải đấu rất đáng quên với cả Hồ Tuấn Tài lẫn cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Hồ Tuấn Tài là chân sút số 1 của SLNA trong 2 mùa giải gần đây. Ảnh tư liệu Xuân Thủy
Hồ Tuấn Tài là chân sút số 1 của SLNA trong 2 mùa giải gần đây. Ảnh tư liệu Xuân Thủy 

Xét trên bình diện V.League hiện nay, Hồ Tuấn Tài đang nằm trong nhóm những chân sút nội xuất sắc nhất. Từ tài năng cho đến kinh nghiệm thi đấu, cầu thủ người Hưng Nguyên không hề kém cạnh Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng và Hà Đức Chinh - 3 tiền đạo thường xuyên được HLV Park Hang-seo triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây, bên cạnh lão tướng Nguyễn Anh Đức.

Kể từ khi xuất hiện ở đội 1 SLNA (mùa giải 2015), Hồ Tuấn Tài đã ra sân thi đấu tổng cộng 87 trận, với thời lượng 5562 phút và ghi được 22 bàn thắng (chỉ tính riêng tại đấu trường V.League). Pha lập công đầu tiên cho đội bóng xứ Nghệ của Hồ Tuấn Tài là cú dứt điểm nâng tỉ số lên 2 - 0, trong chiến thắng 4 - 0 của SLNA trước Thanh Hóa, tại vòng 6 V.League 2015. Lúc ấy, Hồ Tuấn Tài chưa tròn 20 tuổi.
Trong những mùa giải vừa qua, Hồ Tuấn Tài ít khi được Ban huấn luyện SLNA sắp xếp thi đấu ở vị trí sở trường là trung phong cắm. Do không cạnh tranh nổi với các chân sút ngoại, cầu thủ người Hưng Nguyên đành phải đảm nhiệm vị trí tiền vệ cánh phải. Đó là lý do vì sao, Hồ Tuấn Tài không phát huy hết được bản năng săn bàn của mình, với hàng loạt cơ hội ngon ăn bị phung phí. 
Tại V.League 2020, cựu tuyển thủ U19 và U22 Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng, sau 17 trận đấu, với thời lượng 1353 phút. Như vậy, phải trải qua gần 271 phút, Hồ Tuấn Tài mới có được 1 lần sút tung lưới đối phương. Như đã nói ở trên, một trong những nguyên nhân khiến "em họ của Phạm Văn Quyến" không có được hiệu suất ghi bàn ấn tượng là vì phải thi đấu ở vị trí không phải sở trường./.

Tin mới