Tiền đạo Philippines muốn ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam

Philippines đầy quyết tâm và tham vọng ở AFF Cup 2018, nhờ sự dẫn dắt của HLV Sven-Goran Eriksson.

"Tôi đã xem trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở vòng bảng", tiền đạo Philippines Patrick Reichelt chia sẻ trên trang chủ AFF Cup. "Họ chơi lùi sâu, chờ đợi cơ hội khi có khoảng trống. Chúng tôi sẽ phải thảo luận với nhau sau khi ban huấn luyện tìm ra kế sách khi đối đầu Việt Nam. Họ chưa thủng lưới bàn nào cả, vậy nên mục tiêu của chúng tôi sẽ là có bàn thắng và khiến Việt Nam có trận đấu khó khăn".

Tiền đạo Philippines muốn ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam  ảnh 1

Tiền đạo Reichelt (phải).

Việt Nam là đội duy nhất ở AFF Cup 2018 chưa thủng lưới bàn nào sau 4 trận. Philippines chưa thua trận nào nhưng cũng để lọt lưới ba bàn và có 5 bàn thắng. Sau 4 trận, đội bóng xứ đảo xếp thứ hai bảng B và giành vé vào bán kết, vượt qua các đối thủ mạnh như Indonesia hay Singapore.

"Chúng tôi thi đấu rất quyết tâm", tiền đạo ghi bàn đầu tiên cho Philippines ở giải nói thêm. "Mọi người đều chiến đấu vì các đồng đội. Chúng tôi có sự ăn ý và giao tiếp tốt trên sân bóng. Năm nay chúng tôi có lực lượng đồng đều".

Đây là lần thứ ba tiền đạo gốc Đức Reichelt góp mặt ở bán kết AFF Cup, sau các năm 2012 và 2014. Anh mong đợi Philippines có thể làm nên chuyện ở giải năm nay, nhờ sự dẫn dắt của HLV Sven-Goran Eriksson. Nhưng trước trận bán kết gặp Việt Nam, Philippines lại mất tiền đạo đội trưởng Phil Younghusband vì chấn thương.

"Tôi có cảm giác đây là kỳ AFF Cup tốt nhất của bản thân. Tôi cảm thấy sung sức khi vào sân. Không may vì Phil chấn thương nhưng hy vọng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp", Reichelt cho biết.

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội diễn ra ở Bacolod vào ngày 2/12 và trận lượt về được tổ chức ở Mỹ Đình 4 ngày sau.

Tin mới